Hình ảnh ấn tượng thế giới 2018: Thảm họa thiên nhiên và giấc mơ 'miền đất hứa'

Thảm họa thiên nhiên khắp các châu lục, cháy rừng chưa từng có tại Mỹ, khủng hoảng di cư và giấc mơ 'miền đất hứa', chiến sự tại Syria, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử, lần đầu tiên một dân thường nước Mỹ trở thành thành viên Hoàng gia Anh... là những sự kiện nổi bật thế giới trong năm 2018.

NBC News tổng kết bằng những bức ảnh ấn tượng. Xin giới thiệu cùng độc giả.

Tháng Một

Đài tưởng niệm cố Tổng thống Mỹ Jefferson tại Washington được bao phủ bởi băng giá vào buổi sáng sớm, ngày 8/1. (Nguồn: AP)

Những người lính cứu hỏa đã cứu thoát Lauren Cantin, 14 tuổi, sau khi cô bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bị phá hủy ở Montecito, California, Mỹ vì lở đất, ngày 9/1. (Nguồn: Reuters)

Tháng Hai

Một người quản tượng tắm cho con voi của mình trên sông Yamuna ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/2. (Nguồn: Reuters)

Starman, một hình nhân mặc quần áo kiểu thời trang vũ trụ của SpaceX, ngồi ở ghế lái của chiếc xe Roadster Tesla màu đỏ, chiếc xe được phóng lên vũ trụ theo tên lửa Falcon Heavy tại Trung tâm không gian Kenedy của NASA ở Florida, Mỹ vào chiều 6/2. (Nguồn: SpaceX)

Học sinh và giáo viên được đưa ra khỏi Trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Parkland, Florida, Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng ngày 14/2 khiến 17 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Kẻ xả súng là cựu học sinh của trường và là thành viên của chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị dành cho học sinh trung học (JROTC). (Nguồn: Getty Images)

Tháng Ba

Các nhà báo theo dõi Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang tại thủ đô Moscow vào ngày 1/3. Trong thông điệp liên bang năm 2018, ông Putin công bố nhiều dự án vũ khí chiến lược hiện đại đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Đây được đánh giá là những siêu vũ khí, có khả năng răn đe cao và đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện có trên thế giới. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ Syria bị thương trong cuộc không kích ở Đông Ghouta vào ngày 7/3 được cấp cứu tại một bệnh viện dã chiến. (Nguồn: Getty Images)

Phi hành đoàn của quân đội Mỹ trên trực thăng Chinook CH-47F trong một buổi huấn luyện chiến đấu ở Afghanistan vào ngày 14/3. (Nguồn: Reuters)

Các vận động viên trượt băng thi đấu vòng đầu tiên trong cuộc đua leo núi Pierra Menta tại Areches-Beaufort, Pháp, ngày 14/3. (Nguồn: Getty Images)

Cảnh hoang tàn do chiến tranh ở Arbin, Đông Ghouta, Syria, ngày 24/3. (Nguồn: Getty Images)

Tháng Tư

Những con dê leo lên cây Argania Spinosa (còn được gọi là cây Argan), ở Essaouira, Tây Nam Morocco, ngày 4/4. Những chiếc hạt từ quả argan do dê nhằn ra được con người sử dụng để sản xuất dầu argan, một nguyên liệu có tác dụng làm đẹp. (Nguồn: AP)

Người dân Palestine biểu tình phản đối quân đội Israel tại biên giới Israel - Gaza vào ngày 6/4. (Nguồn: Reuters)

Đoàn tàu hỏa chở những người di cư Trung Mỹ trên hành trình vượt biên giới Mexico vào Mỹ ở bang Hidalgo, Mexico, ngày 14/4. (Nguồn: Reuters)

Mây mù trôi qua các tòa nhà chọc trời bên bờ sông ở thành phố Thanh Đảo, phía Đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 20/4. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nắm tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự vào ngày 27/4. Sau một năm căng thẳng, cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Triều đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua được bắt đầu với cái bắt tay của 2 nhà lãnh đạo. Tổng thống Hàn Quốc mời Nhà lãnh đạo Triều Tiên bước chân qua đường biên giới giữa 2 miền. (Nguồn: AP)

Tháng Năm

Cột khói bụi khổng lồ phun lên do núi lửa Kilauea, Hawaii (Mỹ) hoạt động mạnh vào ngày 15/5. Gần đó, tại sân golf trên Đảo Lớn của Hawaii, những tay golf vẫn đang bình thản chơi môn thể thao mình yêu thích. Vụ phun trào nham thạch của núi lửa Kilauea đã phá hủy khoảng hơn 20 ngôi nhà trong khu phố Leilani Estates tại Hawaii. (Nguồn: Getty Images)

Dòng dung nham từ núi lửa Kilauea lan chảy nhanh và phá hủy mọi thứ trên đường nó đi qua, trong đó có một ngôi nhà gần Pahoa, Hawaii, Mỹ, ngày 19/5. (Nguồn: EPA)

Nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle trong lễ cưới với Hoàng tử Harry tại nhà nguyện St. George ở Lâu đài Windsor (Anh), ngày 19/5. (Nguồn: AP)

Tháng Sáu

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở La Malbaie, Quebec, Canada, ngày 9/6. Cùng tham gia cuộc trao đổi có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: German Federal Government)

Em bé tị nạn 2 tuổi người Honduras khóc khi mẹ em bị cảnh sát bắt giữ và lục soát ở gần biên giới Mỹ - Mexico, thuộc địa phận McAllen, Texas, Mỹ, ngày 12/6 . (Nguồn: Getty Images)

Những đứa trẻ nhập cư người Mexico tại một trại tị nạn ở Tornillo, Texas, vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico, ngày 18/6. (Nguồn: Reuters)

Không mặc gì trên người ngoài đội một chiếc mũ màu đỏ, hơn 1.500 người đã tham gia sự kiện bơi khỏa thân Dark Mofo Nude Solstice Swim được tổ chức ở Hobart, Australia vào sáng sớm ngày 23/6. (Nguồn: Reuters)

Các thành viên của Sở cứu hỏa thành phố New York cổ vũ một cặp vợ chồng đồng tính là đồng nghiệp của họ tham gia cuộc diễu hành thường niên Pride trên đường phố New York, Mỹ, ngày 24/6. Cuộc diễu hành Pride được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28/6/1970 tại Central Park, Mỹ nhằm ủng hộ cộng đồng người đồng tính. (Nguồn: Getty Images)

Tháng Bảy

Nữ diễn viên ballet xem trận tứ kết World Cup 2018 giữa Nga và Croatia tại Nhà hát Mikhailovsky ở St. Petersburg, Nga, ngày 7/7. Đội bóng Croatia đã đánh bại đội bóng nước chủ nhà Nga với chiến thắng 4-3 sau loạt đá luân lưu. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 gặp đội tuyển Croatia tại Moscow, Nga, ngày 15/7. Đây là lần thứ 2 đội tuyển bóng đá Pháp giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh trong vòng 20 năm qua. (Nguồn: Sputnik)

Tháng Tám

Những bộ hài cốt lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 được Triều Tiên trao trả cho nước Mỹ tại căn cứ không quân Joint Pearl Harbor-Hickam ở Honolulu, Mỹ, ngày 1/8. Buổi lễ đón nhận 55 bộ hài cốt đã diễn ra trang trọng và xúc động. Tại buổi lễ, các quan chức Mỹ đã cảm ơn phía Triều Tiên vì giữ đúng cam kết trao trả những bộ hài cốt này. (Nguồn: Getty Images)

Đám đông người dân chờ đợi để được sơ tán từ đảo Gili Trawangan đến đảo Lombok, Indonesia vào ngày 6/8, một ngày sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra trong khu vực. Trận động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng và 270.000 người phải đi sơ tán. Vài ngày sau đó, lở đất và gãy cầu khiến những người bị thương ở những nơi vùng sâu vùng xa bị cô lập hoàn toàn, bác sĩ và cứu hộ không tiếp cận được. (Nguồn: Getty Images)

Xác một con cừu trên cánh đồng khô hạn và mất mùa ở gần Parkes, New South Wales, Australia, ngày 14/8. Người dân ở khu vực phía Đông Nam Australia đã phải vật lộn với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1965. (Nguồn: EPA)

Bà Lee Keum-seom, 92 tuổi, người Hàn Quốc, khóc khi gặp con trai Ri Sang Chol, 71 tuổi, trong cuộc gặp mặt các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) tại khu nghỉ mát Diamond Mountain ở Triều Tiên, ngày 20/8. Trong đợt gặp mặt này có khoảng 180 gia đình được đoàn tụ trong thời gian 11 tiếng đồng hồ. (Nguồn: AP)

Thi hài ngôi sao ca nhạc huyền thoại Aretha Franklin được đặt trong quan tài mạ vàng sang trọng với rất nhiều hoa hồng bao quanh tại Bảo tàng Lịch sử người Mỹ gốc Phi Charles H. Wright ở Detroit, Mỹ, ngày 28/8. Aretha Franklin, người được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc soul” đã qua đời ở tuổi 76 ngày 16/8 vì bệnh ung thư tuyến tụy. (Nguồn: Getty Images)

Tháng Chín

Bà Cindy McCain bên quan tài của chồng, Thượng nghị sĩ John McCain tại nghĩa trang Học viện Hải quân ở Annapolis, Maryland, Mỹ, ngày 2/9. Thượng nghị sĩ John McCain qua đời hôm 24/8 vì bệnh ung thư não, thọ 81 tuổi. (Nguồn: Reuters)

Nỗ lực đối phó với đám cháy Delta ở rừng quốc gia Shasta-Trinity tại California, Mỹ, ngày 6/9. Ngọn lửa cao tới 300 feet (hơn 91m), chỉ trong một đêm đã đốt cháy hơn 34 dặm vuông (hơn 54km2) rừng, chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán người dân sống tại 3 quận trong và xung quanh rừng quốc gia Shasta-Trinity. (Nguồn: AP)

Người di cư trên một chiếc thuyền bị mắc kẹt ở eo biển Gibraltar trước khi được cứu bởi cơ quan tìm kiếm và giải cứu Tây Ban Nha vào ngày 8/9. Trong khi tổng số người di cư từ châu Phi đến châu Âu bằng đường biển đã giảm từ mức đỉnh năm 2015 thì Tây Ban Nha vẫn ghi nhận số người nhập cư tăng, thậm chí cao hơn Italy. (Nguồn: Getty Images)

Em bé Oliver Kelly, 1 tuổi, khóc khi được một cảnh sát đưa đi di tản khỏi nước lũ do bão Florence ở Leland, North Carolina, Mỹ, ngày 16/9. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/9, Danh hài Bill Cosby, 81 tuổi, đã bị kết án từ 3-10 năm tù vì cáo buộc tấn công tình dục nhiều phụ nữ, phải đóng 25.000 USD tiền phạt. Bill Cosby được biết đến là diễn viên hài kỳ cựu của nước Mỹ, đảm nhận vai trò nhà sản xuất và đóng vai chính trong nhiều chương trình truyền hình, nổi bật nhất là The Cosby show. (Nguồn: AP)

Bà Christine Blasey Ford (người tố cáo thẩm phán Brett Kavanaugh đã tấn công tình dục bà cách đây 30 năm, khi hai người còn là học sinh trung học) tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, ngày 27/9 ở Washington, Mỹ. Hồi tháng 7 năm nay, Tổng thống Trump đã chọn ông Kavanaughvào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao, thay thế thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu. (Nguồn: Pool Image)

Tháng Mười

Một thành viên trong nhóm người di cư bất hợp ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải được thuyền cứu hộ đưa về cảng Motril, miền Nam Tây Ban Nha, ngày 2/10. (Nguồn: Reuters)

Những người sống sót sau trận động đất, sóng thần bên chiếc phà chở khách bị mắc kẹt giữa hai ngôi nhà ở Wani, Indonesia, ngày 3/10. Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra vào chiều muộn ngày 28/9 đã tạo ra một cơn sóng thần với những cột sóng cao 3 - 6m, gây thiệt hại lớn về người và của ở tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia. (Nguồn: Getty Images)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thăm Kim tự tháp Giza, Ai Cập, ngày 6/10, trong chuyến công du kéo dài 1 tuần tới 4 quốc gia châu Phi. (Nguồn: Getty Images)

Cô Kathy Coy đứng trên nền ngôi nhà của mình đã bị siêu bão Michael tàn phá ở thành phố Panama, bang Florida, Mỹ, ngày 11/10. Siêu bão “quái vật” Michael đổ bộ vào Mexico Beach, Florida, với sức gió có lúc lên tới hơn 280km/h, gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Tháng Mười Một

Nhân viên Nhà Trắng cố gắng tiếp cận chiếc micro mà phóng viên Jim Acosta của hãng thông tấn CNN đang sử dụng khi Jim đặt câu hỏi cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Washington, Mỹ. Sau cuộc họp báo vài giờ, Jim Acosta bị đình chỉ thẻ ra vào Nhà Trắng. Được biết, phóng viên CNN và Tổng thống Mỹ đã có cuộc tranh cãi gay gắt sau khi người này đặt câu hỏi liên quan đến đoàn người di cư Trung Mỹ đang tìm cách nhập cư vào Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ông Saleh Hassan al-Faqeh nắm bàn tay bé nhỏ của con gái 4 tháng tuổi Hajar, em bé đã qua đời vì suy dinh dưỡng tại bệnh viện al-Sabeen ở Sanaa, Yemen, ngày 15/11. Bé Hajar là một trong hàng ngàn trẻ em đang bị suy dinh dưỡng ở Yemen, một đất nước đang bị nạn đói hoành hành do chiến tranh. (Nguồn: Reuters)

Bà Maria Meza, một người di cư 40 tuổi đến từ Honduras, dắt 2 cô con gái sinh đôi 5 tuổi, Saira và Cheili Mejia Meza, chạy trốn khỏi khí gas ở gần bức tường biên giới Mexico - Mỹ tại Tijuana, Mexico, ngày 25/11. (Nguồn: Reuters)

Chiếc ô tô mắc kẹt trên con đường bị hư hại nặng ở phía Nam Wasilla, Alaska, Mỹ sau trận động đất vào ngày 30/11. Trận động đất mạnh 7 độ richter đi kèm hơn 40 dư chấn lớn nhỏ, trong đó một dư chấn mạnh tới 5,8 độ richter và khoảng 10 dư chấn mạnh từ 5.0 độ trở lên được ghi nhận đã phá hủy các đường cao tốc và các tòa nhà rung chuyển ở Neo và các khu vực xung quanh, người dân sợ hãi chạy ra đường, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo sóng thần cho các đảo và khu vực ven biển phía Nam thành phố. (Nguồn: AP)

Tháng Mười Hai

Hình ảnh đường phố hoang tàn do các cuộc biểu tình của người “áo vàng” được chụp từ đỉnh Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp, ngày 1/12 . Các cuộc biểu tình được tổ chức với mục đích ban đầu là nhằm phản đối việc tăng thuế nhiên liệu và chi phí sinh hoạt cao nhưng đã biến thành những cuộc bạo loạn lớn khiến lực lượng cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để đối phó. (Nguồn: AP)

Cựu Tổng thống George W. Bush chạm vào linh cữu cha mình, cựu Tổng thống George H.W. Bush, sau khi đọc lời điếu văn tại Nhà thờ Quốc gia Mỹ, ngày 5/12. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo NBC News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hinh-anh-an-tuong-the-gioi-2018-tham-hoa-thien-nhien-va-giac-mo-mien-dat-hua-84155.html