Hình ảnh ấn tượng thời trẻ của Fidel Castro - nhà cách mạng Cuba

Thời trai trẻ của Fidel Castro vô cùng sôi nổi và ấn tượng. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng và nổi bật của phong trào cánh tả Mỹ Latin.

Kỷ yếu tốt nghiệp trung học năm 1945 viết về Fidel Castro như sau: “Học sinh xuất sắc và là vận động viên giỏi. Rất được nhiều người biết đến. Sẽ học luật và chúng ta không nghi ngờ cậu ấy sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Fidel Castro (giữa), thủ lĩnh phong trào du kích chống chế độ Batista, bên em trai Raul Castro (trái) khi hoạt động ở vùng núi đông Cuba năm 1957.

Lãnh đạo du kích Castro đọc báo tại căn cứ ở vùng núi Sierra Maestra của Cuba vào năm 1957.

Fidel phát biểu trước đám đông ở Colon vào tháng 1/1959.

Hình ảnh Castro mệt mỏi (do di chuyển suốt từ 7h sáng) nhưng tươi cười khi tới doanh trại quân đội ở La Habana lúc tối vào ngày 8/1/1959. Ông và các đồng chí đã lật đổ chế độ độc tại Batista vào ngày 1/1/1959.

Fidel Castro khởi động trong bộ đồng phục bóng chày của các nhà cách mạng Cuba tại một sự kiện vào đêm 24/7/1959.

Castro năm 1959.

Lãnh tụ Castro ôm lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev tại Liên Hợp Quốc vào ngày 20/9/1960.

Thủ tướng Fidel đi chặt mía cùng các công nhân năm 1961.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro lên sóng phát thanh-truyền hình để đáp trả lệnh phong tỏa bằng hải quân của Tổng thống Mỹ Kennedy vào ngày 23/10/1962.

Thủ tướng Cuba Fidel Castro năm 1974.

Fidel Castro (trái) và lãnh đạo PLO Yasser Arafat bên nhau tại sân bay La Habana trong chuyến thăm Cuba đầu tiên của ông Arafat. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Fidel Castro trả lời câu hỏi của phóng viên NBC (Mỹ) Barbara Walters trong buổi họp báo dành cho báo chí Mỹ đưa tin về chuyến thăm Cuba của nghị sĩ Mỹ George McGovern vào tháng 5/1975.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hinh-anh-an-tuong-thoi-tre-cua-fidel-castro-nha-cach-mang-cuba-572690.vov