Hình ảnh ấn tượng về 'Thành phố thẳng đứng' theo phong cách khoa học viễn tưởng

Hai tòa nhà cao bằng Tòa nhà Empire State và được liên kết bởi những khu vườn thủy sinh bậc thang đầy sinh động.

Những hình ảnh đầu tiên về hai tòa nhà chọc trời siêu nhỏ này trông giống như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc trò chơi điện tử nào đó. Tuy nhiên, thật thú vị, “thành phố thẳng đứng” được đưa ra sẽ trở thành hiện thực với độ cao gần 400m (1,312ft), gần bằng chiều cao của tòa nhà Empire State. Nó được gọi là “Tháp C” và được thiết kế bởi Zaha Hadid Architects (ZHA) – người nổi tiếng với trung tâm thương mại siêu trụ sở Vịnh Thâm Quyến.

ZHA cho biết hai tòa tháp sẽ được gắn với nhau bằng những cây cầu mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Ở chân đế sẽ là những bậc thang được bao phủ trong những khu vườn aquaponic kéo dài lên phía trên "trung tâm của tòa nhà", nơi tập trung các điểm tham quan văn hóa và giải trí. “Tháp C” kết hợp với công viên để tạo ra một không gian công cộng mới cho một thành phố năng động.

“Hợp nhất cảnh quan của công viên với các quảng trường dân sự ở các tầng thấp hơn của tòa tháp đưa đến lối đi cho người đi bộ. Do là ưu tiên người đi bộ, thiết kế của tòa tháp cũng bao gồm bãi đậu xe đạp rộng rãi và chỗ sạc”. ZHA nói rằng Tháp C sẽ bao gồm không gian văn phòng được chiếu sáng tự nhiên, các tiện nghi mua sắm, giải trí, ăn uống cùng với một khách sạn, trung tâm hội nghị và các cơ sở văn hóa với các phòng trưng bày.

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/hinh-anh-an-tuong-ve-thanh-pho-thang-dung-theo-phong-cach-khoa-hoc-vien-tuong-596945.html