Hình ảnh Bae Yong Joon thời khuynh đảo Châu Á

Bộ phim 'Mối tình đầu' luôn được xếp vào danh sách những phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc. Đây là bộ phim dẫn đầu trào lưu Hallyu những năm 90 thế kỷ trước, là phim Hàn đầu tiên có sức hút đặc biệt tại Việt Nam.

“Mối tình đầu” với sự góp mặt của dàn diễn viên Bae Yong Joon, Choi Soo Jong, Lee Seung Yeon... đã làm nên kỳ tích cho phim Hàn trong cuộc xâm lăng văn hóa rầm rộ những năm thập niên 90 thế kỷ trước. Phim sản xuất năm 1996, xoay quanh biến động cuộc sống, tình yêu của 2 anh em trong một gia đình, Chan Woo (phiên âm San U) và Chan Hyuk (phiên âm San Hiếc).

“Mối tình đầu” được phát sóng tại Việt Nam năm 1998 và lập tức đã tạo nên cơn sốt. Phim mở màn cho trào lưu Hallyu tấn công màn ảnh các quốc gia khắp Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong suốt nhiều thập niên về sau, khi phim Hàn liên tiếp đổ bộ sang chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ, “Mối tình đầu” vẫn là phim được yêu thích nhất.

Mối tình tay ba đầy nước mắt giữa San Hiếc, San U và Hiếu Kiêng để lại dư âm day dứt cho khán giả Việt, trở thành bộ phim thanh xuân trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Nhờ có sự bùng nổ của “Mối tình đầu”, Bae Yong Joon và vai diễn San U được yêu mến bậc nhất trong thập niên 90.

San U và San Hiếc của Mối tình đầu. Ảnh: NSX

San U và San Hiếc của Mối tình đầu. Ảnh: NSX

Sau “Mối tình đầu”, nhiều phim của Bae Yong Joon tiếp tục gây bão, trong đó tiêu biểu là “Thành thật với tình yêu” và “Bản tình ca mùa đông”. Bộ phim “Bản tình ca mùa đông” nằm trong series phim 4 mùa đình đám, mối tình giữa Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yu Jin (Choi Ji Woo) trở thành biểu tượng của tình yêu trên phim Hàn những năm đầu 2000.

Cách làm phim với những mối tình bi thương, nhiều day dứt đã giúp phim Hàn tạo nên những cơn sốt khắp Châu Á. Ở giai đoạn thập niên 90 đến đầu 2000 – Bae Yong Joon chính là hình ảnh đại diện tiêu biểu nhất của làn sóng Hallyu (Hàn Lưu) lan tỏa khắp các quốc gia.

Bae Yong Joon tham gia đóng nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó “Tuyết tháng 4” gây chú ý khi đây là vai diễn được ví là cú bẻ lái trong sự nghiệp của Bae Yong Joon khi anh phá vỡ hình ảnh lãng tử, tham gia đóng cảnh nóng 18+ cùng Son Ye Jin. Cảnh nóng thậm chí gây sốc với khán giả Hàn.

Sau khi thành lập công ty năm 2006, Bae Yong Joon ít tham gia đóng phim, anh lui về làm công tác quản lý. Ngày 13.11, người quản lý của Bae Yong Joon trả lời báo chí Hàn Quốc đã cho biết, Bae Yong Joon giải nghệ và sống cùng gia đình tại Mỹ.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh thời Bae Yong Joon khuynh đảo màn ảnh khắp Châu Á.

Bae Yong Joon những năm 90 là biểu tượng cho hình ảnh đàn ông nam tính trên màn ảnh, khiến hàng triệu trái tim khán giả nữ tan chảy. Ảnh: NS

Bae Yong Joon có loạt tác phẩm gây bão. Ảnh: NS

“Mối tình đầu” từng khuynh đảo khắp Châu Á. Ảnh: NSX

Bae Yong Joon và Kim Hye Soo trong phim "Thành thật với tình yêu". Ảnh: NSX

“Bản tình ca mùa đông” cũng tạo nên cơn sốt rộng khắp khi ra mắt năm 2002. Ảnh: NSX

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hinh-anh-bae-yong-joon-thoi-khuynh-dao-chau-a-3212992.html