Hình ảnh bóng hồng quyền lực tất bật trợ giúp hai nhà lãnh đạo liên Triều

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, luôn theo sát anh trai và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong gần như toàn bộ các cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, luôn theo sát anh trai và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong gần như toàn bộ các cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong cầm hộ hoa cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Theo báo Korea Times, luôn túc trực bên người anh trai, bà Kim Yo-jong có nhiệm vụ sắp xếp và giám sát các buổi lễ theo đúng kế hoạch.

Bà Kim Yo-jong tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Bà Kim Yo-jong xuất hiện cùnglãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân tại nhà khách Paekhwawon ngày 18/9. Ảnh: Reuters

Tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, bà Kim Yo-jong là người rà soát cuối cùng lễ đón trang trọng Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân. Mặc một bộ vest màu đen với chiếc túi xách và cầm điện thoại một bên tay, bà Kim Yo-jong bước ngang qua thảm đỏ và chỉnh đốn hàng ngũ binh sĩ cũng như người dân Triều Tiên làm nhiệm vụ vẫy cờ hoa.

Sau khi Tổng thống Moon Jae-in cùng Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook nhận hoa từ hai bé gái Triều Tiên, bà liền theo sau cặp đôi đứng cầm hộ bó hoa.

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng xuất hiện tại Nhà khách Quốc gia Paekhwawon, kiểm tra mọi thứ vào vị trí sẵn sàng tiếp đón trước khi đoàn xe của hai nhà nguyên thủ tiến vào.

Bà là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong các phiên họp thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: Reuters

Bà Kim Yo-jong trợ giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên như một thư ký riêng. Ảnh: Reuters

Nhiều chuyên gia cho rằng bà Kim Yo-jong là một trong những trợ thủ thân cận nhất cũng như có tầm ảnh hưởng trong bộ máy chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bà là một trong những nhân vật cấp cao sang Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018 tổ chức tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Bà cũng luôn có mặt theo sát anh trai trong các lần hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đó.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhìn nhận bà Kim Yo-jong không có vai trò cốt yếu trong các quyết định quan trọng. Thay vào đó, việc luôn xuất hiện đồng hành cùng anh trai mang một ý nghĩa khác, giúp cải thiện nâng cao hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ken Gause - Giám đốc Tổ chức nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở CAN – giải thích: “Bà Kim Yo-jong ở đó chỉ để cải thiện hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và có vai trò như một thư ký riêng. Để bàn luận chiến lược then chốt, ông Kim Jong-un sẽ tìm đến các quan chức cấp cao khác trong Đảng Lao động”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hinh-anh-bong-hong-quyen-luc-tat-bat-tro-giup-hai-nha-lanh-dao-lien-trieu-20180919161555501.htm