Hình ảnh Công chúa kế vị Thụy Điển thưởng thức món bún bò tại Hà Nội

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thưởng thức món bún bò tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thưởng thức món bún bò tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân đến thưởng thức ẩm thực tại phố Kim Mã Thượng, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree nghe giới thiệu về món Bún bò Nam Bộ, với các thành phần: bún, thịt bò xào giá, hành khô, nước... (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (phải) thưởng thức món Bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (phải) thưởng thức món Bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (phải) thưởng thức món Bún bò Nam Bộ tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ quán tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng chế biến món bún bò. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Món Bún bò là sự kết hợp giữa nước mắm pha chua ngọt với thịt bò xào mềm và béo, cùng hành phi, lạc, các loại rau gia vị ăn kèm như húng, xà lách, rau mùi, kinh giới… (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Người ăn dùng đũa và thìa để thưởng thức món Bún bò, có thể dùng thêm một số gia vị như: chanh, ớt... (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ quán tại ngõ 35 phố Kim Mã Thượng giới thiệu đến khách hàng món bún bò. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-cong-chua-ke-vi-thuy-dien-thuong-thuc-mon-bun-bo-tai-ha-noi/567844.vnp