Hình ảnh cuộc sống thường ngày ở Moscow sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội

RIA đưa tin, từ ngày 9/6, thủ đô Moscow, tâm dịch Covid-19 tại Nga, nơi ghi nhận khoảng một nửa số ca nhiễm Covid-19 của Nga, đã nới lỏng lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 trong vòng 9 tuần qua.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đánh giá, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Moscow đã giảm, hiện chỉ tăng khoảng 1% mỗi ngày. Tính đến ngày 9/6, Nga báo cáo 476.658 ca nhiễm Covid-19 và 5.971 ca tử vong. Riêng Moscow ghi nhận 197.000 ca nhiễm và 2.970 ca thiệt mạng.

Trước đó, từ cuối tháng 3, khi dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh, Nga đã phong tỏa thủ đô Moscow để giảm đà lây lan của dịch. Người dân Moscow từ đó tới nay được yêu cầu ở yên trong nhà và chỉ được phép ra ngoài khi có giấy thông hành hoặc để mua nhu yếu phẩm cơ bản, thuốc men.

Sau đây là những hình ảnh cuộc sống thường ngày ở Moscow sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội. (Ảnh: RIA)

Theo đó, các cửa hàng tại Moscow được phép mở cửa trở lại và cư dân Moscow đã được ra khỏi nhà để đi dạo.

Theo đó, các cửa hàng tại Moscow được phép mở cửa trở lại và cư dân Moscow đã được ra khỏi nhà để đi dạo.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, việc xin giấy phép điện tử đi lại cũng như lịch cho phép người dân dạo chơi trong tuần theo từng khu vực cũng được hủy bỏ.

“Tôi muốn chúc mừng chúng ta vì chiến thắng này”, ông Sobyanin nói. Đồng thời, nhắc tới việc thủ đô Nga đã chiến thắng Covid-19. Dẫu vậy, ông Sobyanin cũng đề nghị cư dân Moscow tiếp tục tuân thủ các khuyến nghị y tế và các biện pháp giãn cách đang được áp dụng.

Thị trưởng Sobyanin cũng khẳng định: “Moscow đã theo sát những gì đang xảy ra trên thế giới. Chuẩn bị và đưa ra quyết sách hành động phù hợp diễn biến tình hình, xây dựng lại hệ thống chăm sóc sức khỏe và tổ chức cuộc sống đô thị”.

Cụ thể, theo ông Sobyanin, từ ngày 9/6, các cửa hàng làm tóc, thẩm mỹ viện, cửa hàng ảnh, phòng khám thú y có thể trở lại hoạt động; các tổ chức phi chính phủ, hãng phim, phòng thu âm và viện nghiên cứu có thể trở lại chế độ hoạt động thông thường như trước khi có dịch. Nhà hát, các cơ sở văn hóa nghệ thuật, rạp xiếc… có thể tổ chức các buổi tập, những hạn chế đến thăm nghĩa trang thành phố cũng được dỡ bỏ.

Tiếp đó, vào ngày 16/6, các quán ăn, tiệm cà phê ngoài trời, phòng khám nha khoa, bảo tàng, thư viện, phòng triển lãm và vườn bách thú được phép mở cửa trở lại.

Từ ngày 23/6, những hạn chế cuối cùng đối với các trường mẫu giáo, các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các bể bơi, trung tâm thể thao sẽ được nối lại hoạt động.

Các sân chơi chung dưới mỗi khu chung cư sẽ được dỡ bỏ hạn chế, người dân có thể thư giãn dưới sân nhà, sử dụng sân chơi, máy tập thể dục, được trang bị tại các khu sân chơi này.

Đồng thời, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho hay, người dân Nga đã có thể ra nước ngoài với các mục đích như học tập, làm việc, chữa bệnh cũng như đi chăm sóc người thân. Ông Mishustin cũng cho biết thêm, ở chiều ngược lại, người nước ngoài có thể đến Nga với mục đích chữa bệnh.

Ngày 7/6, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã lên kế hoạch gửi tới Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) đề xuất từ ngày 15/7, nối lại các chuyến bay từ một số thành phố của Nga đến 15 quốc gia.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, khẳng định dịch bệnh đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh tại Trung Mỹ.

Cũng từ đầu tháng 6, một số doanh nghiệp và cơ sở công cộng khác sẽ được mở cửa trở lại như các cửa hàng phi thực phẩm và cửa hàng ô tô, cửa hàng sửa chữa quần áo, giặt là, sân vận động và cơ sở thể thao dành cho các đội tuyển tập luyện. Riêng các hội chợ cuối tuần sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 5/6.

Người dân Moscow đi dạo trong công viên sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hinh-anh-cuoc-song-thuong-ngay-o-moscow-sau-khi-do-bo-gian-cach-xa-hoi-254863.html