Hình ảnh 'đại tiệc' ánh sáng trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Tại đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, hai đội Việt Nam - Phần Lan đã mang lại cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc bằng bữa tiệc ánh sáng đặc sắc.

Tối 2/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023) chính thức diễn ra, với chủ đề chính là “Thế giới không khoảng cách”.

Mở đầu lễ hội DIFF 2023 năm nay là phần tranh tài của hai đội Việt Nam và Phần Lan, với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại”. Phần thi của hai đội đã mang lại “bản giao hưởng ánh sáng” đỉnh cao, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động tại thành phố bên bờ sông Hàn.

Với khoảng 9.000 quả pháo hoa được bắn lên, hai đội đã mang lại cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc bằng “bữa tiệc” ánh sáng trên bầu trời Đà Nẵng đầy màu sắc, trong đó có các hiệu ứng độc đáo được kết hợp với âm nhạc.

Hình ảnh màn pháo hoa của hai đội Việt Nam và Phần Lan

Dòng sông Hàn thơ mộng được thắp sáng bằng màn pháo hoa đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội DIFF 2023

Dòng sông Hàn thơ mộng được thắp sáng bằng màn pháo hoa đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội DIFF 2023

Mở đầu phần tranh tài là màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam. Mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa

Đội Việt Nam mang đến cho khán giả màn khởi đầu mãn nhãn với hơn với 4.500 quả pháo các loại cùng trên 128 hiệu ứng sắc màu khác nhau để kể câu chuyện về hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề “Đà Nẵng - âm sắc hòa bình"

Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam được chia làm 3 phần. Phần đầu là sự kết hợp giữa âm nhạc và các sắc màu cũng như ánh sáng của pháo hoa một cách nhẹ nhàng để đánh thức cảm xúc của khán giả

Phần thứ 2 đội sử dụng nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng pháo hoa, diễn tả sự vươn lên của con người Đà Nẵng vượt qua những khó khăn sau đại dịch, cũng như hòa bình cùng với thế giới.

Tâm điểm của buổi biểu diễn là phần thứ ba, với cường độ pháo hoa đạt đến đỉnh điểm, bung nở, tạo nên hình ảnh chùm pháo kết nối, thể hiện cho sự thắt chặt của tình hữu nghị giữa các dân tộc khắp thế giới

Trong khi đó, đội Phần Lan thể hiện những cảm xúc và tình yêu mãnh liệt với cuộc sống trong chủ đề “Khởi động trái tim” bằng màn bắn pháo hoa độc đáo, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Bằng kỹ thuật bắn pháo đa dạng, từng nhịp pháo hoa đã được biên đạo hoàn hảo với những tia sáng xếp tầng, hòa nhịp theo thanh âm rock mạnh mẽ, đội Phần Lan mang đến cho khán giả bữa tiệc ánh sáng rực rỡ bên dòng sông Hàn

Những tràng pháo bung nở trên bầu trời như hòa với âm nhạc của đội Phần Lan đã mang lại thích thú cho du khách và người dân

Màn trình diễn của đội đã mang lại sôi động trên khán đài. Những tràng pháo tay và reo hò từ khán giả sau khi những bông pháo của đội Phần Lan bừng sáng trên bầu trời

Đội Phần Lan giành vị trí quán quân tại DIFF 2019, năm nay quay lại Đà Nẵng đội mang tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình

Hiệu ứng ánh sáng đặc sắc được đội mang đến, thắp sáng bờ sông Hàn thơ mộng

Với sự tái xuất của DIFF 2023, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ nhanh chóng bứt phá, đạt được những dấu ấn tăng trưởng ngoạn mục ở giai đoạn hậu dịch, đóng góp cho sự phục hồi chung của du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Vào đêm thi tiếp theo (10/6) khán giả, du khách tiếp tục được chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc sắc giữa hai đội Canada và Pháp với chủ đề “Tình yêu không biên giới”.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hinh-anh-dai-tiec-anh-sang-trong-dem-khai-mac-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-2150417.html