Hình ảnh đẹp và bình dị về cuộc sống của trẻ em ở Triều Tiên

Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi của BBC đã tới thăm Triều Tiên vào năm ngoái và có được một bộ ảnh độc đáo về cuộc sống của những em nhỏ tại quốc gia này.

"Tôi đã đi qua 8 trong tổng số 9 tỉnh của Triều Tiên và thăm các trường học, nhà trẻ, học viện âm nhạc trên đường đi. Không có nhiều người nước ngoài có cơ hội thăm đất nước này và đối với những người có cơ hội thì việc chụp các bức ảnh đều bị kiểm soát và hạn chế ở mức độ cao", Zaidi cho biết.

Một bé gái chơi đàn cello tại trường mầm non Chongnam, Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong.

Một bé gái chơi đàn cello tại trường mầm non Chongnam, Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong.

Theo nhiếp ảnh gia, những bức ảnh mà anh đăng trên BBC đều được phép chụp và chúng cho thấy cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống của thế hệ trẻ tại Triều Tiên.

Một nữ sinh chơi trống truyền thống của Triều Tiên tại Hoeryong.

"Hành trình đưa tôi từ thành phố Đan Đông ở biên giới Trung Quốc đến Kaesong, dọc theo đất nước từ Bình Nhưỡng tới Wonsan ở bờ biển phía đông, sau đó quay lại phía bắc, hướng về phía Chongjin và Hoeryong gần biên giới Nga - Trung", Zaidi chia sẻ.

Một bé gái mặc trang phục truyền thống chơi piano tại trường mầm non Chongnam ở Chongjin.

Tại thư viện một trường học ở Chongjin, tỉnh Bắc Hamgyong.

Khi đặt chân tới bất cứ thành phố nào, nhóm của Zaidi đều cố gắng thăm một trường học. Nhiều học sinh muốn thể hiện khả năng nói tiếng Anh và các du khách cũng được khuyến khích trò chuyện với các em học sinh giỏi tiếng Anh nhất về bất kể vấn đề gì.

Một lớp học tiếng Anh tại trường Ngoại ngữ Chongjin ở Chongjin.

Các nam sinh rèn luyện sức khỏe tại sân một trường học ở Hoeryong.

Một số ngôi trường mà Zaidi tới thăm dành những cơ sở vật chất hiện đại dành cho những học sinh tài năng nhất. Những nơi như vậy được gọi là "cung điện trường học", tập trung giảng dạy về thể thao, âm nhạc và văn hóa. Nhiều em học sinh rất háo hức đón khách du lịch để có thể cùng họ thi đấu bóng đá hoặc bóng rổ.

Một lớp học múa tại trường học Mangyongdae ở Bình Nhưỡng".

Ngoài những bức ảnh chụp tại các trường học, nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi cũng chụp được các bức ảnh ngẫu nhiên về những em nhỏ đang đi cùng cha mẹ trên tàu điện ngầm, thăm bảo tàng hay chơi đùa ở công viên.

Theo VietNamNet

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hinh-anh-dep-va-binh-di-ve-cuoc-song-cua-tre-em-o-trieu-tien-20190228161812352.htm