Hình ảnh đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm Vịnh Hạ Long

Ngày 27/2, đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã đi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Dẫn đầu đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Kinh tế O Su Yong.

Cùng đi với đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh. Đón và tiếp xã giao Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng WPK có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng ông Ri Su Yong bày tỏ lòng cảm ơn phía Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh đã đón tiếp nhiệt thành và dành cho đoành những tình cảm đặc biệt.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ông Ri Su Yong cho biết, đoàn rất vui mừng vì Chủ tịch Kim Nhật Thành đã từng ghé thăm Hạ Long. “Chúng tôi đã nhìn thấy trên đường đi treo rất nhiều cờ, chúng tôi có thể cảm nhận được những tình cảm rất sâu sắc của Việt Nam dành cho chúng tôi”, ông Ri Su Yong vui mừng chia sẻ.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đang nghe giới thiệu về vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cũng cho biết, ông rất vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao Đảng WPK thăm Hạ Long. Ông Đọc nhắc lại, lãnh đạo và người dân Hạ Long đã rất vui mừng khi tháng 11/1964, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành đã đến thăm Vịnh Hạ Long. Thời điểm đó, tháp tùng Chủ tịch có đồng chí Lê Duẩn - Bí Thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng WPK và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm khi đi thăm Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, cán bộ, đảng viên của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung hết sức quan tâm, vui mừng khi Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 và hy vọng hội nghị sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao quà lưu niệm của tỉnh Quảng Ninh cho Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hinh-anh-doan-dai-bieu-cap-cao-trieu-tien-tham-vinh-ha-long-88400.html