Hình ảnh du thuyền Westerdam tại cảng ở Campuchia thời dịch Covid-19

Du thuyền hạng sang Westerdam của Mỹ chở hàng ngàn khách ghé vào cảng ở Campuchia đúng lúc dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới.

Chiếc tàu du lịch sang trọng Westerdam của hãng Holland America Line (Mỹ) chở hàng ngàn du khách đã bị một số quốc gia và lãnh thổ ở khu vực châu Á từ chối nhập cảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ảnh: Holland america.

Chiếc tàu du lịch sang trọng Westerdam của hãng Holland America Line (Mỹ) chở hàng ngàn du khách đã bị một số quốc gia và lãnh thổ ở khu vực châu Á từ chối nhập cảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ảnh: Holland america.

Trong bối cảnh đó, Campuchia đã bất ngờ thể hiện thiện chí đón nhận du thuyền Westerdam vào đậu trong cảng của mình. Ảnh: Getty.

Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến đón đoàn du khách nước ngoài trên tàu Westerdam cập cảng và lên bờ vào hôm 14/2. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Hun Sen và đoàn tùy tùng hồ hởi đón du khách. Ông tươi cười tặng hoa và nói chuyện trực tiếp với các du khách. Ông muốn gửi đi thông điệp về một Campuchia thân thiện, hiếu khách, và tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Ảnh: Fresh news.

Lực lượng y tế Campuchia kiểm tra sức khỏe của các hành khách trên tàu để phòng ngừa virus corona chủng mới (Covid-19). Ảnh: Getty.

Chính quyền Campuchia còn tổ chức cho một bộ phận du khách tàu Westerdam đi tham quan trên lãnh thổ Campuchia. Ảnh: Fresh news.

Các du khách nước ngoài từ tàu Westerdam tỏ ra phấn khởi khi được tham quan thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Fresh news.

Một số du khách ở lại trên tàu Westerdam, neo đậu tại cảng Sihanoukville. Sau chuyến ghé thăm Campuchia này, một nữ du khách trên tàu đã bay sang Malaysia và nhân viên y tế tại đây xác nhận bà đã nhiễm virus Covid-19. Ảnh: Getty./.

Trung Hiếu/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/hinh-anh-du-thuyen-westerdam-tai-cang-o-campuchia-thoi-dich-covid19-1012336.vov