Hình ảnh Hà Tĩnh - Quảng Bình "vật lộn" trong thời khắc tâm bão đổ bộ

Vào 13h trưa nay, tâm bão nằm ngay phía nam Đèo Ngang, nối 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Vùng gần tâm bão gió giật cấp 14-15.

Cổng chào TP Đồng Hới bị sập trong mưa bão thời điểm tâm bão đi qua. Theo thống kê do Vietnamnet đăng tải, thời điểm hiện tại, ở Quảng Bình đã có 1 người chết, 6 người bị thương, 13 ngôi nhà sập hoàn toàn, 49.155 ngôi nhà bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập.

Hàng loạt cột điện trung thế gãy đổ ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Vào lúc 13h, mọi hoạt động ở thị trấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đều đang tê liệt hoàn toàn. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ mái nhà, cây cối ngổn ngang, vỡ nát... Ảnh: Dân trí

Khách sạn Sông La là công trình khá kiên cố nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Dù mưa lớn, song nhiều người vẫn phải ra đường vì nhiều việc khác nhau.

Theo người dân TX Cửa Lò, sau khi bão tan, nước sẽ rút trong vòng hai tiếng. Tuy nhiên, việc nước biển dâng cao khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Hiếu.

Trên Tri thức trực tuyến, ông Hồ Thanh Đức, cán bộ UBND thị xã Cửa Lò cho biết nhiều tuyến đường bị ngập, mái tôn bay vèo vèo khắp nơi, thậm chí mắc cả vào dây điện trên cao.

Khi vào đất liền, bão đã giảm cấp nhưng dự kiến sau đó sẽ mưa to. Lúc 13h, tâm bão vẫn trên tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, sức gió giảm còn cấp 10-11 (tối đa 115 km/h), giật cấp 13-14. Trong 3 giờ tới, bão vẫn giữ hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hinh-anh-ha-tinh-quang-binh-vat-lon-trong-thoi-khac-tam-bao-do-bo-2017091514240223.htm