Hình ảnh hãi hùng các giàn hỏa thiêu thi thể bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

Đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ đã tiến đến một giai đoạn mới, khiến hệ thống y tế tại đây quá tải, nhiều người chết do thiếu bình oxy. Các nạn nhân tử vong được hỏa táng bằng củi tại các bãi hỏa thiêu ngoài trời.

Hiện nay (cuối tháng 4/2021) mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận hàng trăm ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 và hàng ngàn ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Các chuyên gia dự báo, Ấn Độ thậm chí vẫn chưa tới đỉnh dịch.

Cảnh tượng thương tâm tại một bãi hỏa táng ở Ấn Độ: Xe chở củi đến. Các thi thể nằm trên mặt đất chờ thiêu. Các giàn thiêu khác đang bốc cháy ngùn ngut. Ảnh: Reuters.

Cảnh tượng thương tâm tại một bãi hỏa táng ở Ấn Độ: Xe chở củi đến. Các thi thể nằm trên mặt đất chờ thiêu. Các giàn thiêu khác đang bốc cháy ngùn ngut. Ảnh: Reuters.

Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh, với tình trạng bệnh xấu đi, đã khiến hệ thống y tế Ấn Độ bị quá tải nghiêm trọng. Nhiều bệnh nhân đã thiệt mạng do không được cung cấp đủ oxy vì thiếu máy thở và bình oxy. Chính phủ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để cung cấp đủ oxy cho các bệnh viện nhưng tình hình vẫn đang rất căng thẳng.

Trong lúc đó, các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ phải hoạt động quá công suất để xử lý lượng lớn thi thể bệnh nhân Covid-19 được đưa tới đây. Các lò thiêu xác ở Ấn Độ phần lớn là ở ngoài trời, nhiều lò mới được dựng lên để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp. Phương pháp hỏa táng chủ yếu là dựng giàn hỏa thiêu và sử dụng củi để thiêu các xác chết. Tình cảnh ở ngay cả thủ đô New Delhi cũng rất thảm thương, với các bãi hỏa táng đã quá tải, nghi ngút khói từ hoạt động hỏa thiêu tập thể. Người ta đã phải đốt nhiều tấn củi nhưng các thi thể vẫn được ùn ùn vận chuyển tới các khu vực này.

Một số hình ảnh về các lò/bãi hỏa táng tại Ấn Độ trong "thảm họa" Covid-19:

Người đàn ông này đang thực hiện nghi lễ cuối cùng cho người thân (chết do Covid-19).

Con trai đứng nhìn thi thể mẹ trước lúc hỏa thiêu.

Khóc cha tại một nơi hỏa táng nạn nhân Covid-19.

Vận chuyển thi thể nạn nhận Covid-19 bằng cáng có bánh xe bên ngoài một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Một khu hỏa táng có mái che.

Thầy tu lấy tay che mặt chạy đi trong lúc nhiều giàn hỏa thiêu đang bốc cháy.

Tiếp tục chất thi thể mới lên giàn hỏa thiêu.

Một nạn nhân Covid-19 đã tử vong được đưa đi.

Nơi này giàn hỏa thiêu được đặt cao hơn một chút.

Ảnh một bãi hỏa táng, chụp từ trên cao.

Một xe cáng đã tập kết một thi thể mới vào bãi hỏa táng./.

Trung Hiếu/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/hinh-anh-hai-hung-cac-gian-hoa-thieu-thi-the-benh-nhan-covid-19-o-an-do-852758.vov