Hình ảnh hiếm có về vị vua nhỏ tuổi nhất nhà Nguyễn

Lên ngôi năm 8 tuổi, Vua Duy Tân (1900 - 1945) là vị vua nhỏ tuổi nhất trong 13 vị vua Nguyễn. Ông ở ngôi từ năm 1907-1916, được đánh giá là một vị vua yêu nước, có khí phách của một bậc đế vương.

Lễ đăng quang của vua Duy Tân ngày 5/9/1907. Hình chụp trên sân điện Cần Chánh. Ảnh tư liệu.

Lễ đăng quang của vua Duy Tân ngày 5/9/1907. Hình chụp trên sân điện Cần Chánh. Ảnh tư liệu.

Vua Duy Tân mặc triều phục ngồi trên ngai, năm 1907. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh vua Duy Tân trong một bưu thiếp của Pháp. Ảnh tư liệu.

Vua Duy Tân bên các cận thần. Ảnh tư liệu.

Vua Duy Tân (bên phải) với em trai và hai chị. Ảnh tư liệu.

Vua Duy Tân cùng các quan chức Pháp và Việt tại bến cảng năm 1912. Ảnh tư liệu.

Vua Duy Tân tại Hoàng thành Huế (ảnh trên, bên trái), hình ảnh được in trong một cuốn sách của Pháp. Ảnh tư liệu.

Tranh vẽ chân dung vua Duy Tân trên tấm ảnh tặng kèm khi mua chocolate hãng Guerin-Boutron của Pháp. Ảnh tư liệu.

Mời quý độc giả xem clip: Phực dựng Tử Cấm Thành Huế bằng kỹ thuật 3D.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-hiem-co-ve-vi-vua-nho-tuoi-nhat-nha-nguyen-1048299.html