Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe rước dâu làm 14 người chết, 3 người bị thương

Vụ tai nạn giữa xe ôtô rước dâu BKS 75B - 000.52 chạy hướng Bắc - Nam với container ngược chiều mang BKS 51D - 411.21 đã khiến 14 người chết, 3 người bị thương.

Tai nạn xe rước dâu làm ít nhất 14 người chết

Vào khoảng 10 sáng nay, 30/7, thêm một nạn nhân trong vụ xe đón đâu đâm xe đầu kéo ở Quảng Nam đã tử vong. Như vậy, con số tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc này đã lên 14 người, hiện còn 3 người bị thương nặng.

Danh tính 17 người gặp nạn gồm: Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể), chú rể Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung), Nguyễn Thư Kỳ, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Xuân Tiến (con ông Phóng), Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thị Gái (vợ Nguyền) Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Khắc Cát, Nguyễn Thị Tiến (vợ ông Cát), Võ Tiến Sỹ, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và lái xe khách tên Cương.

Trong đó, 14 người chết gồm: Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung (con), Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội); Đặng Xuân Phóng; Nguyễn Khắc Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái; Nguyễn Khắc Mãn; Nguyễn Thị Tiến; Võ Thị Tiến; Nguyễn Khắc Bình; Nguyễn Khắc Mỹ, lái xe Cương và một người còn chưa rõ tên. Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc đều có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.

Sáng 30/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ký Công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam.

Theo Công điện này, sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã phân công Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hình ảnh thảm khốc tại hiện trường vụ tai nạn xe rước dâu

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn làm hai đầu xe vỡ vụn, nhiều đồ vật rơi vãi khắp nơi. Tại hiện trường còn lưu lại nhiều đồ vật rước dâu của gia đình chú rể. (Ảnh: Công Lý)

Đầu xe rước dâu biến dạng hoàn toàn, điều đó cho thấy có khả năng xe đang chạy với tốc độ rất cao. (Ảnh: Kiến Thức)

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn bởi chiếc xe container chắn đường. (Ảnh: Người đưa tin)

Hiện trường vụ tai nạn xe rước dâu khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Ảnh: PLO

Hiện thi thể các nạn nhân đang được đưa về quê nhà ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: VTC News)

Xe cứu thương đã đưa thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn về đến quê nhà xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào sáng nay. (Ảnh: Báo Đất Việt)

Video: Nhiều người dân ở Quảng Trị bàng hoàng đón các nạn nhân trở về (Nguồn: VTC)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hinh-anh-hien-truong-vu-tai-nan-xe-ruoc-dau-lam-14-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-d130630.html