Hình ảnh hoang tàn từ thảm họa cháy rừng ở Indonesia

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Sumatra và Kalimantan đã gây ra khói mù độc hại, gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí, đe dọa đến sức khỏe của người dân Indonesia.

Chính quyền Indonesia đã điều động hàng nghìn lính cứu hỏa cùng các máy bay mang nước để dập lửa, đóng cửa các trường học và sân bay, sơ tán người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tính đến nay, các bệnh về đường hô hấp do hít phải bụi khói từ các đám cháy đang gia tăng đáng kể. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia, số người Indonesia bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do khói mù từ các đám cháy rừng ở Kalimantan và Sumatra trong vài tháng qua đã lên tới 885.026 người.

Theo Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), gần 10 triệu người dưới 18 tuổi, trong đó khoảng 1/4 dưới 5 tuổi, đang sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng đốt rừng trên đảo Sumatra và một phần trên đảo Borneo của Indonesia.

Trẻ nhỏ là nhóm đặc biệt dễ tổn thương trước ô nhiễm không khí do hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện. Chưa kể, con của các thai phụ bị ảnh hưởng vì ô nhiễm môi trường khi sinh ra có nguy cơ thiếu cân hoặc sinh non cao hơn.

Hình ảnh trên không của một khu rừng đang cháy ở Kapuas Hilir, thuộc tỉnh miền trung Kalimantan (Indonesia). (Nguồn: EPA)

Hình ảnh trên không của một khu rừng đang cháy ở Kapuas Hilir, thuộc tỉnh miền trung Kalimantan (Indonesia). (Nguồn: EPA)

Ngọn lửa đang thiêu rụi thảm thực vật ở Palangkaraya, miền Trung Kalimantan. (Nguồn: EPA)

Dân làng ở Kampar, tỉnh Riau chạy khỏi nhà của mình khi đám cháy tiến gần đến nơi họ sinh sống. Diện tích rừng bị cháy ở tỉnh Riau đã lên tới 50.000 ha, và chính quyền trung ương đã điều động 5.600 quân nhân đến thủ phủ tỉnh là Pekanbaru để hỗ trợ người dân trong cuộc khủng hoảng này. (Ảnh: AFP)

Lính cứu hỏa Indonesia phun nước để dập tắt các đám cháy ngâm tại Kampar, khu vực thuộc tỉnh Riau trên đảo Sumatra. (Ảnh: AFP)

Máy bay trực thăng đang phun nước dập lửa tại Kapuas Hilir. (Nguồn: EPA)

Những gì còn lại sau một đám cháy ở Palangka Raya. Bộ Lâm nghiệp và Môi trường Indonesia cho biết đang điều tra 370 công ty quản lý đồn điền bị nghi ngờ cố tình phóng hỏa để tăng diện tích đất canh tác. (Ảnh: Getty)

Ngọn lửa đã phá hủy khu rừng ở ở Palangkaraya. (Nguồn: Reuters)

Đám cháy tiếp tục lan ra khu dân cư ở Palangkaraya. (Nguồn: Reuters)

Trẻ em Indonesia hít thở oxy từ sự hỗ trợ của Tổ chức Chữ thập đỏ. (Ảnh: AFP)

Các em học sinh đeo khẩu trang trong một lớp học ở Medan, tỉnh Bắc Sumatra. (Nguồn: Getty Images)

Pekanbaru, thủ phủ tỉnh Riau đang bị bao phủ trong làn khói bụi. (Nguồn: Barcroft Media)

CK (Tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hinh-anh-hoang-tan-tu-tham-hoa-chay-rung-o-indonesia-163918.html