Hình ảnh học sinh trung học đi học trở lại sau đợt giãn cách

Sau nhiều tuần cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19, sáng nay (5/4), 36 địa phương đã chính thức cho học sinh quay trở lại trường. Việc cho học sinh đi học trở lại phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch theo tiêu chuẩn khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngày 4/5, các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt quyết định cho học sinh quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, trang bị bình nước uống cá nhân, thực hiện đo nhiệt độ, rửa tay trước khi bước vào lớp.

Nhiều trường chia lớp và cho học sinh học lệch ca sáng chiều và đến lớp theo khung giờ cách nhau 15 phút.

Một trong những quy tắc đặc biệt nhất là yêu cầu học sinh ngồi cách xa nhau 1,5 mét và mỗi lớp không quá 20 học sinh.

Nhiều trường tách đôi lớp học, chia mỗi bàn chỉ 2 học sinh ngồi 2 đầu để đảm bảo khoảng cách tối thiếu theo quy định.

Cô và trò đều đeo khẩu trang đúng quy định.

Để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho học sinh, các trường đồng loạt không tổ chức lễ chào cờ tập trung ngoài trời như thường lệ mà thay vào đó học sinh được chào cờ tại lớp học.

Lễ chào cờ vẫn diễn ra đúng thủ tục và trang nghiêm. Đây là một trong những buổi chào cờ đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh, sinh viên.

Nhật Bắc (Thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/hinh-anh-hoc-sinh-trung-hoc-di-hoc-tro-lai-sau-dot-gian-cach/394614.vgp