Hình ảnh hơn 1.000 tàu cá '3 không' ở BR-VT được cấp số

Các tàu cá '3 không' gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép sẽ được cấp số tạm để ngư dân ra khơi.

Ngày 28-3, hàng trăm ngư dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phấn khởi đi làm thủ tục cấp số tạm cho tàu cá. Đây là các tàu "3 không" gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép

Những tàu cá thuộc diện không có cơ sở đăng ký như tàu cá không có hồ sơ nguồn gốc, đóng mới trái phép, hoạt động nghề cấm, lỡ mua lỡ bán, thiếu thành phần hồ sơ chính theo quy định… cũng sẽ được cấp số tạm để quản lý.

CLIP: Bà Rịa- Vũng Tàu: Cấp số tạm cho tàu cá "3 không"

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có 1.095 tàu cá "3 không." Cụ thể, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét là 1.030 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét là 57 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là 8 tàu.

Việc cấp số tạm cho nhóm tàu cá "3 không" này không chỉ giúp các địa phương quản lý tốt hoạt động khai thác thủy sản mà còn giúp các bộ phận, cơ quan chức năng kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, đánh bắt sai vùng, sai tuyến.

Hiện nay các địa phương như TP Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc đang triển khai. Dự kiến việc cấp số tạm này sẽ thực hiện xong trong tháng 3-2024. Trong ảnh: Người dân huyện Đất Đỏ đang làm thủ tục để cấp số tạm cho tàu cá.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, tàu cá anh Hồ Thanh Phú đã được cấp số tạm và chờ để sơn số lên tàu

Vui mừng bên chiếc tàu vừa được cấp số tạm, Anh Phan Quốc Thạnh (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) cho biết việc chính quyền địa phương cấp số tạm cho tàu cá giúp người dân nơi đây an tâm khi ra khơi. "Sau nhiều năm không có số thì nay tàu cá cũng đã có tên, chúng tôi rất vui mừng và yên tâm hơn khi đánh bắt thủy hải sản" - anh Thạnh nói.

Người dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ được hướng dẫn các thủ tục để cấp số tạm cho tàu cá "3 không"

Sau khi được cấp số tạm, tàu cá của anh Trần Minh Trí sẽ ra khơi đánh bắt hải sản. Anh Trí cho biết nghe tin báo địa phương cấp số cho tàu cá nên đã vội vàng lái tàu vào để thực hiện việc cấp số.

Một tàu cá vừa được hoàn thiện việc cấp số tạm

Ngọc Giang thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hinh-anh-hon-1000-tau-ca-3-khong-o-br-vt-duoc-cap-so-196240328114455298.htm