Hình ảnh khó tin những căn biệt thự cổ xuống cấp ở Hà Nội

Trong tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có kế hoạch triển khai đánh giá và phân loại biệt thự cũ xây dựng từ trước năm 1954. Tuy mang nhiều giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử nhưng nhiều biệt thự đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Biệt thự cũ ở số 8, phố Tăng Bạt Hổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Ảnh: Zing.

Được xây từ năm 1920, tính đến nay, căn biệt thự cổ đã gần 100 năm tuổi. Ảnh: Reatimes.

Tường của căn biệt thự đã bị bong tróc, mọc đầy rêu xanh. Ảnh: Infonet.

Cănbiệt thự cổ số 65 Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1930, là nơi sinh sống của 5 hộ gia đình với hơn 20 nhân khẩu, chủ yếu là giới văn nghệ sĩ, trí thức Hà Nội. Ảnh: Saostar.

Biệt thự bao gồm 1 khối nhà 3 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực dày 35cm, mái dựng trên hệ thống vì kèo, xà gồ bằng gỗ, lợp ngói, trần vôi rơm. Ảnh: Saostar.

Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà đang có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Vietnamnet.

Vết tường nứt đáng sợ. Ảnh: Saostar.

Một căn biệt thự cổ trên phố Hàng Đường có phần tường bị vỡ nham nhở, ngói xô lệch, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: VOV.

Biệt thự cũ xây từ thời Pháp trên phố Tràng Phi có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Antt.

Bức tường hóa rêu phong trên phố Trần Quốc Toản. Ảnh: Annt.

Một căn biệt thự cổ ở phố Hội Vũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xây dựng từ thời Pháp thuộc thường xuyên bị thấm dột vào mùa mưa. Ảnh: Vietnamnet.

Phòng vệ sinh cũ kỹ, tạm bợ bên trong ngôi biệt thự. Ảnh: Vietnamnet.

Video: Hà Nội tổng kiểm tra biệt thự cổ, chung cư “chờ sập”. Nguồn: ANTV.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/hinh-anh-kho-tin-nhung-can-biet-thu-co-xuong-cap-o-ha-noi-1108174.html