Hình ảnh lịch sử ít người biết về vua Hàm Nghi

Là một vị vua có tinh thần yêu nước, vua Hàm Nghi (1871 - 1943) đã phải sống phần lớn cuộc đời mình trong hoàn cảnh bị lưu đày ở xứ Algeria. Cùng xem lại những hình ảnh hiếm có về ông.

 Vua Hàm Nghi, 17 tuổi, biểu tượng tinh thần của phong trào Cần Vương bị bắt khi đang ngủ vào đêm khuya 26/9/1888. Hình ảnh minh họa của tập san Le Monde số ra ngày 23/02/1889. Ảnh tư liệu.

Vua Hàm Nghi, 17 tuổi, biểu tượng tinh thần của phong trào Cần Vương bị bắt khi đang ngủ vào đêm khuya 26/9/1888. Hình ảnh minh họa của tập san Le Monde số ra ngày 23/02/1889. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh cựu hoàng Hàm Nghi khi ông bị lưu đày tại Algeria năm 1889, in trên tạp chí Du hành (Journal des Voyages) của Pháp. Ảnh tư liệu.

Một bức ký họa chân dung cựu hoàng Hàm Nghi khi ông an trí ở Alger, thủ phủ của Algeria thuộc Pháp. Ảnh tư liệu.

Biệt thự Pins, nơi ở của cựu hoàng Hàm Nghi gần Alger. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng Hàm Nghi và hôn thê, cô Laloë, tới Tòa tổng Giám mục Alger để làm đám cưới năm 1904. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng An Nam và hôn thê rời Tòa tổng Giám mục sau hôn lễ. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng Hàm Nghi và cô Laloë trong thời gian đính hôn. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng Hàm Nghi bên giá vẽ tranh tại Alger năm 1926. Ảnh tư liệu.

Trong thời gian bị lưu đày, ông đã theo học ngành hội họa và được coi là một trong những người đi tiên phong của nền hội họa hiện đại Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng Hàm Nghi bên những bức tranh của mình tại tư gia, năm 1926. Ảnh tư liệu.

Cựu hoàng Hàm Nghi bên những bức tượng điêu khắc của mình, 1926. Ảnh tư liệu.

Hai bức chân dung được biết đến rộng rãi của cựu hoàng Hàm Nghi, được thực hiện trong giai đoạn ông sống ở Alger. Ông qua đời tại đây năm 1943 vì bệnh ung thư dạ dày. Ảnh tư liệu.

Mời quý độc giả xem clip: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-lich-su-it-nguoi-biet-ve-vua-ham-nghi-1068135.html