Hình ảnh LNA phá hủy tàu chở vũ khí của Thổ

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cho biết, lực lượng này vừa phá hủy một chiếc tàu chở đầy vũ khí của Thổ tại cảng Tripoli.

Cuộc tấn công diễn ra chiều 18/2 khi chiếc tàu này đang neo đậu tại cầu cảng ở Tripoli - khu vực hiện do lực lượng của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát.

Chuẩn tướng Khaled Al Mahjoub của LNA nói với Al-Arabiya rằng, tại thời điểm bị tấn công, tàu Thổ Nhĩ Kỳ vừa cập cảng và mang theo rất nhiều vũ khí các loại để hỗ trợ lực lượng GNA trong cuộc chiến với LNA.

"Động thái của Thổ rõ ràng đã vi phạm lệnh cấm của cộng đồng quốc tế về việc vận chuyển vũ khí cho GNA khi đang có chiến sự", tướng Khaled Al Mahjoub tuyên bố.

Chiếc tàu bốc cháy được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc tàu bốc cháy được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ.

Để chứng minh cho tuyên bố tàu Thổ bị tấn công, vị tướng này đã cho công bố một số bức ảnh tàu vận tải của Ankara đang bốc cháy nghi ngút tại cầu cảng ở Tripoli.

Cùng với đó, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc, Ghassan Salame cũng đã lên tiếng xác nhận về vụ tấn công và cho rằng: "Vụ tấn công vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ của LNA khiến thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh hơn".

Trong khi đó, Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phủ nhận tàu của mình bị đánh trúng khi nói rằng Ankara không thể xác nhận tuyên bố tàu của họ đã bị phá hủy tại cảng Tripoli, Libya.

"Con tàu đã bị bắn, nhưng không có cú đánh nào trúng con tàu. Nhiều phát súng đã được bắn trả. Tôi có thể nói rằng sau đó, tình hình đã dịu xuống", Kalin nói với các phóng viên.

Nếu thông tin chiếc tàu chở vũ khí của Thổ bị phá hủy là sự thật thì đây là lần thứ 2 kể từ cuối tháng 1/2020, tàu vận tải của Ankara bị tấn công và phá hủy khi vận chuyển vũ khí cho lực lượng GNA tại Libya.

Vụ tấn công hồi cuối tháng 2 được thực hiện bởi một chiếc tiêm kích MiG-23. Hình ảnh được công bố cho thấy gần như toàn bộ thượng tầng của một chiếc tàu vận tải biển cỡ lớn đã bị chìm trong biển lửa.

Được biết con tàu này đã hoàn toàn bị phá hủy trong vùng lãnh hải của Libya, nơi trước đó lực lượng LNA của tướng Haftar tuyên bố sẵn sàng đánh chìm bất cứ tàu biển nào xâm phạm mà không được phép. Với vụ việc mới nhất này, dường như Quân đội của tướng Haftar đã chứng tỏ "nói là làm".

Cùng với việc đánh chìm tàu chở vũ khí, LNA còn khoe kho vũ khí hạng nặng đủ sức răn đe cả Thổ Nhĩ Kỳ. Tướng Haftar tuyên bố, hiện lực lượng này đang sở hữu sức mạnh quân sự tăng đáng kẻ so với hồi đầu năm 2019.

Về vũ khí phòng không, chiếm số lượng nhiều nhất là hệ thống tên lửa Kvadrat, hệ thống S-125... Ngoài ra còn có những hệ thống pháo - tên lửa phòng không thế hệ mới Pantsir-S1 do Nga sản xuất.

Trong phân khúc vũ khí đất đối đất, một số nguồn tin quân sự tại Libya đã xác nhận LNA đang sở hữu nhiều (không rõ số lượng cụ thể) phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo R-17, loại tên lửa sẽ được dùng để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục hỗ trợ GNA.

Hồi cuối năm 2019, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn một bản ghi nhớ hợp tác quân sự với chính phủ GNA. Trước đó, ông đã nói về khả năng gửi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya nếu lực lượng GNA yêu cầu. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo về chính quyền GNA khỏi lực lượng LNA.

Cùng với đó, ông Erdogan và Thủ tướng Faiz Saraj của GNA đã ký các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quân sự và tìm hiểu về các khu vực hàng hải. Sau đó, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn bản ghi nhớ về các khu vực hàng hải.

Phản ứng với những tuyên bố này, đại diện của LNA khẳng định rằng, nếu Ankara tiếp tục có động thái ủng hộ GNA bằng cách bơm vũ khí thì những mục tiêu đầu tiên tên lửa đạn đạo R-17 hướng đến chính là Thổ Nhĩ Kỳ bởi vũ khí thừa sức vươn tới nhiều mục tiêu quan trọng tại Ankara.

Dù không xảy ra những cuộc tấn công vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng những cuộc tấn công nhằm vào tàu chở vũ khí của Ankara đã cho thấy, LNA đang chứng minh tuyên bố của mình không phải là lời nói suông.

Hình ảnh tàu Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy do LNA công bố

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/hinh-anh-lna-pha-huy-tau-cho-vu-khi-cua-tho-3397143/