Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đến nay, Quân chủng Hải quân đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân hải quân; hải quân đánh bộ, đặc công hải quân, lực lượng phòng thủ đảo.

Tiếp theo tàu hộ vệ tên lửa Tarantul Dự án 1241.RE, Hải quân Việt Nam tiếp tục mua từ Nga các tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại Molniya Dự án 1241.8, giúp tăng cường sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tàu ngầm thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và tàu chiến mặt nước của Quân chủng Hải quân tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Đến nay, toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 Việt Nam đặt mua từ Liên bang Nga đã được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân Việt Nam được trang bị 6 ống phóng ngư lôi và tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Klub-S - vũ khí uy lực nhất của loại tàu ngầm thế hệ này. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng là 1 trong 6 tàu được trang bị cho lực lượng Hải quân Việt Nam, thuộc loại tàu ngầm tiên tiến nhất trên thế giới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung - 2 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard 3.9 hiện có của Hải quân Việt Nam. (Nguồn: TTXVN phát)

Tàu HQ-016 Quang Trung - 1 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. (Nguồn: TTXVN phát)

Chiến sỹ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiến sỹ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiến sỹ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ tàu tên lửa chống hạm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tàu phóng lôi lớp Shershen được trang bị cho Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân sẵn sàng xuất kích khi có lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng - một trong 4 tàu chiến mặt nước lớn và hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tàu pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tàu pháo HQ-266 và tàu tên lửa HQ-357 - hai trong số những loại tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Hải quân Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tàu tên lửa cao tốc Molniya (Tia chớp) HQ-376 Dự án 1241.8 mua từ Nga, được trang bị hệ thống vũ khí mạnh tương đương các chiến hạm lớn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tàu tên lửa hiện đại HQ-378 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) diễn tập bắn đạn thật trên biển. Đây là 1 trong số 6 tàu tên lửa lớp 12418 do Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng mới trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Nga. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Lực lượng hải quân bảo vệ quần đảo Trường Sa được trang bị phương tiện tuần tra hiện đại, luôn đề cao cảnh giác, tuần tra theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, dự báo đúng tình hình để có kế hoạch và chủ động ứng phó với mọi diễn biến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Biên đội bay SU-30MK của Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370) bay tuần tiễu trên biển. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hạ cánh trên biển. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trực thăng săn ngầm Ka-28 (loại trực thăng hiện đại của Nga có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ ngư lôi tới bom chìm chống ngầm và cả súng máy) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ phi đội trực thăng săn ngầm Ka-28, trong chuyến đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Không quân Hải quân 954. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Hải quân đánh bộ huấn luyện hiệp đồng đổ bộ lên đảo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát huy truyền thống anh hùng, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay, trong đó có súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40 của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức /TTXVN)

Lực lượng Hải quân đánh bộ được trang bị súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Tên lửa bờ K-300P Bastion-P (bên trái) và đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular (bên phải) được trang bị cho hải quân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lực lượng tên lửa bờ là một trong 5 lực lượng chủ yếu của Quân chủng Hải quân hiện nay. Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P siêu âm có tầm bắn trên 300 km, tính cơ động cao và uy lực lớn. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Tên lửa P-35B đạt tầm bắn xa nhất đến 460km, tốc độ hành trình siêu âm Mach 1,4, được coi là tên lửa chống tàu có tầm bắn xa nhất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiểu đoàn 151 Rada (Vùng 1 Hải quân) ngày đêm luyện tập, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát, phát hiện các mục tiêu trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Bắc Đèo Ngang (Hà Tĩnh). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Radar trinh sát hiện đại của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redut được trang bị cho Lữ đoàn 679 Hải quân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại đội phòng không của Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ luyện tập báo động cấp một tiêu diệt mục tiêu trên không. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiến sỹ Hải quân khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm ngày đêm luyện tập, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Video Tàu chiến Hải quân Việt Nam dàn trận bắn đạn thật trên biển Đông - Nguồn: Truyền hình Hải quân

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-doi/hinh-anh-luc-luong-hai-quan-cach-mang-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-1257789.html