Hình ảnh Mỹ hạ thủy tàu ngầm khủng khiếp hơn Yasen

Theo Defence-blog, ngày 29/9, Hải Quân Mỹ đã hạ thủy thành công USS Indiana – chiếc tàu ngầm được đánh giá mạnh hơn cả tàu Yasen của Nga.

Chiếc tàu ngầm USS Indiana được hạ thủy có số hiệu SSN 789 vừa được hạ thủy là chiếc tàu ngầm thứ 16 thuộc lớp Virginia được đưa vào hoạt động trong Hải quân Mỹ.

Được biết, theo bảng xếp hạng do Defence-blog thực hiện về loại những vũ khí làm nên sức mạnh Mỹ, có Virginia - lớp tàu mạnh hơn tàu ngầm Yasen của Nga. Đứng đầu tiên là chiến hạm Aegis Arleigh Burke, tiếp theo là máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân Virginia.

Mỹ hạ thủy tàu ngầm USS Indiana.

Theo nguồn tin này, với chiếc tàu mới nhất USS Indiana thuộc lớp Virginia, tàu ngầm Mỹ đã sở hữu những công nghệ vượt trội so với lớp tàu ngầm Yasen được đánh giá là mạnh nhất hiện nay của Hải quân Nga. Trong tàu ngầm hạt nhân USS Indiana thuộc phiên bản mới nhất Block III Virginia, khoảng 20% bộ phận được thiết kế lại, chủ yếu đối với phần đầu tàu.

Phần đầu tàu ngoài 12 ống bắn tên lửa hành trình Tomahawk độc lập, thay thế bằng 2 ống bắn VPT cỡ lớn, 2 ống bắn này không chỉ có thể lắp tên lửa Tomahawk, còn có thể lắp nhiều loại vũ khí khác, bộ cảm biến và tàu lặn.

Những cải tiến này làm giảm giá thành mua sắm tàu ngầm, đồng thời duy trì năng lực tác chiến xuất sắc của tàu ngầm trước đối thủ là những tàu ngầm Nga. Mục đích chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ là đồng thời thống trị biển gần và cận biển sâu, có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tàu ngầm lớp Virginia được biết đến như là một loại tàu ngầm tấn công nhanh, nhưng đó chỉ là biệt danh mà người ta đặt cho nó. Trên thực tế, lớp Virginia chỉ đạt tốc độ chỉ đạt dưới 25 hải lý/h, biệt danh này có được là nhờ tốc độ nó triển khai các nhiệm vụ mà nó được giao trên toàn thế giới.

Mặc dù tàu ngầm lớp Virginia chủ yếu hoạt động ở phạm vi gần nhưng nó vẫn có thể lặn sâu tối đa hơn 240m. Do hoạt động bằng năng lượng hạt nhân nên thời gian hoạt động của Virginia không giới hạn. Nó chỉ bị giới hạn về nguồn cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ cho các thủy thủ trên tàu.

Lớp tàu này được trang bị các hệ thống kính tiềm vọng tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng (12 ống) và 4 ống phóng ngư lôi 533mm. Tuy tàu ngầm USS Indiana có khả năng được trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng nó chỉ được trang bị các loại vũ khí răn đe thông thường.

Nó có thể mang theo 40 tên lửa hành trình đối đất Tomahawk cũng như có khả năng chống tàu mặt nước và chống tàu ngầm với các ngư lôi Mark 48. Ngoài ra tàu ngầm được biên chế thêm các lực lượng biệt kích hoạt động cho các nhiệm vụ trên bờ.

Tàu USS Indiana có thể đánh chìm mục tiêu là các tàu ngầm và tàu nổi từ khoảng cách hơn 32km hoặc thực hiện tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền với tên lửa hành trình từ khoảng cách hàng ngàn km.

Tính tàng hình, khả năng chạy liên tục, hỏa lực và module cảm biến xuất sắc làm cho tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia có thể hoàn thành 5 trong số 6 năng lực cốt lõi chiến lược trên biển: quyền kiểm soát biển, điều động lực lượng, triển khai tuyến đầu, bảo đảm an toàn hàng hải và răn đe.

Dù được đánh giá mạnh hơn tàu ngầm Yasen nhưng Mỹ lâm vào tình trạng thiếu tàu ngầm tấn công. Hải quân Mỹ nói rằng, số lượng tối thiểu tàu ngầm tấn công cần có 48 tàu ngầm.

Hiện tại, các hạm đội tàu ngầm Mỹ có tất cả 53 tàu ngầm tấn công, nhưng trừ những cái đã củ và cái mới đang được đóng tới năm 2029, họ chỉ có 41 tàu ngầm. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt tàu ngầm có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ diễn ra trong hầu hết các hạm đội của Mỹ triển khai trên thế giới.

Hình ảnh Mỹ hạ thủy tàu ngầm USS Indiana

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hinh-anh-my-ha-thuy-tau-ngam-khung-khiep-hon-yasen-3366410/