Hình ảnh nghi phạm tay dính máu sát hại nữ chủ quán

Theo lãnh đạo Công an xã Thanh Tuyền, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera tại quanh khu vực xảy ra sự việc.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ chủ quán cà phê túm áo cướp bị đâm tử vong, ngày 21/10, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo Công an xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Theo đó, nữ chủ quán cà phê bị sát hại đó là chị Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, chủ quán cà phê võng nằm trên đường ĐT744).

Nói về nữ chủ quán cà phê này, lãnh đạo Công an xã Thanh Tuyền cho biết: "Chị Thảo là người địa phương, có chồng và 2 con.

Quán cà phê đó được mở lâu rồi, từ đó đến nay chị Thảo chưa có xích mích với ai cũng như chưa xảy ra những sự việc cướp giật tại quán".

Hình ảnh nghi can gây án bị camera ghi lại. Ảnh: CAND

Cũng theo vị lãnh đạo công an xã này, quán cà phê của chị Thảo không lắp camera nhưng quanh khu vực xảy ra sự việc có camera.

Về việc này, theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, qua trích xuất camera gần hiện trường, công an phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Người này mặc áo thun, quần jean, áo khoác đen, mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, đi xe hiệu Suzuki Axelo biển số 55K2-137.59, tay người này vẫn còn dính máu.

Hiện công an đang xác minh chiếc xe nói trên để truy tìm nghi phạm gây án.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 20/10, chị Thảo đang ở trong quán cà phê thì có một người đàn ông đi vào hỏi mua nước. Khi chủ quán quay vào lấy nước thì người đàn ông này nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Thảo. Lúc này, chị Thảo chống trả quyết liệt rồi tri hô cướp và túm được áo hung thủ.

Thi thể chị Thảo nằm trên vỉa hè với nhiều vết đâm. (Ảnh TTT)

Nhằm tẩu thoát, hung thủ đã dùng dao đâm vào cổ và vùng ngực của nạn nhân rồi chạy ra đường lớn. Chị Thảo vừa kêu cứu vừa chạy đuổi theo được khoảng 15 m thì gục xuống vỉa hè.

Nghe tiếng kêu, người dân xung quanh chạy đến thì thấy trên người chị Thảo có vết thương, máu chảy nhiều. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hinh-anh-nghi-pham-tay-dinh-mau-sat-hai-nu-chu-quan-3367721/