Hình ảnh người dân 4 vùng ở Ukraine bỏ phiếu gia nhập Nga

Cuộc trưng cầu dân ý trở thành một phần của lãnh thổ Nga đã chính thức diễn ra tại hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Luhansk và hai vùng mà Nga kiểm soát ở nam Ukraine là Kherson và Zaporizhzhia.

Theo hãng tin Sputnik và CNN, Ủy ban bầu cử tại Donetsk và Luhansk cho biết, từ 8h sáng (giờ Moscow), cuộc bỏ phiếu bắt đầu diễn ra. Trưng cầu dân ý diễn ra từ hôm nay tới thứ Ba tuần sau (27/9). Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ công bố một ngày sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Donetsk và Luhansk tách khỏi Ukraine vào năm 2014, hai khu vực này chủ yếu nói tiếng Nga và chia sẻ biên giới với Nga. Moscow đã công nhận Donetsk và Luhansk là hai quốc gia độc lập hồi tháng 2.

Nga hiện kiểm soát vùng Kherson và phần lớn vùng Zaporizhzhia ở Ukraine sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2.

Kiev coi những khu vực trên đang bị Moscow kiểm soát trái phép và tuyên bố sẽ không công nhận cuộc trưng cầu dân ý. Liên minh châu Âu cũng cho rằng cuộc bỏ phiếu gia nhập Nga của 4 vùng trên là trái phép.

Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Nga tuyên bố, các cuộc trưng cầu dân ý tại bốn vùng trên đã tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo tin cập nhật mới nhất, có khoảng 1.000 quan sát viên đã theo dõi cuộc trưng cầu đang diễn ra ở Donetsk.

Người dân tham gia trưng cầu dân ý. Ảnh: RT

Ảnh: Sputnik

Các thành viên của ủy ban bầu cử địa phương tập trung tại một điểm bỏ phiếu trước cuộc trưng cầu dân ý diễn ra theo kế hoạch. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu ủy ban bầu cử của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Vladimir Vysotsky đến thăm một điểm bỏ phiếu trước cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga. Ảnh: Reuters

Ảnh: RT

Một thành viên của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đứng gác tại một điểm bỏ phiếu trước thềm cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga. Ảnh: Reuters

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-4-vung-o-ukraine-bo-phieu-gia-nhap-nga-2063131.html