Hình ảnh nhà vệ sinh ở Hà Nội xuống cấp, bị người dân lấn chiếm

Nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn nội thành Hà Nội hàng chục năm qua đã xuống cấp, mất vệ sinh, bị lấn chiếm...

Thời gian gần đây tại một số không gian công cộng nơi thường xuyên có nhiều khách nước ngoài và người dân qua lại một số nhà vệ sinh được đầu tư nâng cấp cải tạo sửa chữa nâng cấp sáng, sạch đẹp như nhà vệ sinh tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm được ốp gỗ.

Thời gian gần đây tại một số không gian công cộng nơi thường xuyên có nhiều khách nước ngoài và người dân qua lại một số nhà vệ sinh được đầu tư nâng cấp cải tạo sửa chữa nâng cấp sáng, sạch đẹp như nhà vệ sinh tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm được ốp gỗ.

Nhà vệ sinh công cộng tại ngõ 9 Hàng Khay mới được quận Hoàn Kiếm nâng cấp sửa chữa

Bên trong nhà vệ sinh các thiết bị luôn được nhân viên vệ sinh lau chùi sáng bóng.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều nhà vệ sinh xây gạch trước đây nhằm phục vụ nhu cầu vệ sinh của người dân các khu dân cư, ngõ sâu... Theo thời gian nhà dân xây dựng mới đều có nhà vệ sinh tư hoại nên nhu cầu nhà vệ sinh công cộng giảm dần. Tại nhiều nơi nhà vệ sinh công cộng được cải tạo thành nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà vệ sinh trên địa bàn Hà Nội được xây gạch cách 20-30 năm rơi vào tình trạng xuống cấp không được cải tạo, sửa chữa do thiếu kinh phí.

Hiện trạng nhà vệ sinh tại ngõ 8 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng chủ yếu phục vụ người qua lại cửa trống hoác, xuống cấp trầm trọng.

Các mảng vữa trần rơi rụng, rêu mốc theo thời gian.

Bệ nước dội bồn cầu xanh rêu nước đục ngầu bên trên là thực vật

Mùi hôi hám, bên trong nhà vệ sinh nữ cửa rơi rụng bản lề gần như không ai dám sử dụng.

Nhà vệ sinh cuối ngõ 8 Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm lối đi một bức tường ngăn cách với nhà dân khiến cho lối đi nhỏ hẹp chỉ vừa một người qua.

Tại nhà vệ sinh tuy cũ nhưng được vệ sinh khá sạch sẽ. Người dân cho biết, một số nhà trong ngõ chưa có công trình phụ khép kin nên vẫn sử dụng nhà vệ sinh này.

Tuy nhiên, phía trên nóc nhà vệ sinh bị người dân đổ bê tông chiếm dụng.

Tương tự nhà vệ sinh 42 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm phần trên bị người dân chiếm dụng cơi nới phía trên làm nơi để đồ nhếch nhác mất mỹ quan trên tuyến phố trung tâm Thủ đô./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-nha-ve-sinh-o-ha-noi-xuong-cap-bi-nguoi-dan-lan-chiem-post1012535.vov