Hình ảnh nhếch nhác dưới chân các công trình giao thông đô thị

Nhiều đoạn dưới chân các công trình giao thông đô thị, vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt ngổn ngang gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Các công trình đường sắt trên cao (Cát Linh - Hà Đông; Ga Hà Nội - Nhổn) được người dân kỳ vọng, nhưng nhiều hạng mục của các công trình này vẫn chưa hoàn thiện. Không chỉ chậm tiến độ, phía dưới các công trình này rác thải và vật liệu xây dựng tràn lan...

Hình ảnh tại ngã tư Cầu Giấy, những chữ viết nguệch ngoặc trên hàng rào tôn xung quanh công trình.

"Biển quảng cáo" miễn phí thường thấy ở các công trình xây dựng.

Khi đi qua những con đường có công trình xây dựng, điều đầu tiên đập vào mắt người đi đường lại chính phế liệu, rác thải ngổn ngang.

Một số người dân còn tranh thủ thu gom phế thải được vứt ở dưới các trụ bê tông.

Người tham gia giao thông lợi dụng khoảng trống dưới chân công trình để sang đường gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng từ năm 2011, đến nay, công trình này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Những phế liệu xây dựng tràn lan từ lâu nhưng không được dọn dẹp hay che chắn cẩn thận.

Những hình ảnh graffiti xuất hiện ở chân tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Ảnh chụp trên đường Láng).

Trụ cột bên tông được tận dụng làm nơi dán tờ rơi quảng cáo.

Một đoạn chân trụ cầu gần Ngã Tư Sở trở thành nơi họp chợ của người dân, rác thải xả trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tại nhiều nơi, các hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, được che chắn tạm.

Rác thải được tập tế dưới chân cầu thang công trình.

Phía trong cầu thang lên ga chờ của công trình đường sắt trên cao ngổn ngang gạch đá.

Hải Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-nhech-nhac-duoi-chan-cac-cong-trinh-giao-thong-do-thi-792171.vov