Hình ảnh nữ Thủ tướng Phần Lan xinh đẹp trong đám cưới mùa COVID-19

Đám cưới của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người bạn đời lâu năm, Markus Raikkonen, đã diễn ra tại dinh Thủ tướng Kesaranta cuối tuần trước với sự tham dự của khoảng 40 khách mời.

Theo Daily Mail, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, 34 tuổi, kết hôn với người bạn đời lâu năm Markus Raikkonen trong buổi lễ được tổ chức tại dinh Kesaranta hôm 1/8. Chỉ khoảng 40 khách mời là thành viên gia đình hai bên và những người bạn thân nhất của cô dâu chú rể được mời tham dự lễ cưới do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Daily Mail.

Theo Daily Mail, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, 34 tuổi, kết hôn với người bạn đời lâu năm Markus Raikkonen trong buổi lễ được tổ chức tại dinh Kesaranta hôm 1/8. Chỉ khoảng 40 khách mời là thành viên gia đình hai bên và những người bạn thân nhất của cô dâu chú rể được mời tham dự lễ cưới do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Daily Mail.

Thủ tướng Marin đã chia sẻ một bức ảnh ngọt ngào với người chồng mới cưới của bà trên Instagram, kèm thông báo: "Hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau thề nguyền. Tôi hạnh phúc và biết ơn khi được sẻ chia cuộc sống của mình với người đàn ông tôi yêu. Chúng tôi đã chứng kiến và trải nghiệm cùng nhau rất nhiều, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cũng như hỗ trợ nhau lúc khó khăn và giông bão". Ảnh: Instagram.

Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi thông tin và ảnh được đăng tải, bài đăng đã thu hút 85.000 lượt thích và vô số lời chúc phúc gửi tới nữ Thủ tướng Phần Lan xinh đẹp. Ảnh: Daily Mail.

Trong đám cưới ngày 1/8, Thủ tướng Phần Lan mặc váy cưới màu trắng dài tay có tấm mạng trùm đầu dài, còn chú rể mặc lễ phục tuxedo cổ điển. Ảnh: Reuters.

Được biết, bà Marin và ông Raikkone đã ở bên nhau 16 năm và có một cô con gái 2 tuổi rưỡi. Chuyện tình của họ được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: PA.

Tư gia của vợ chồng bà Sanna Marin ở quận Kaleva, thành phố Tampere. Trong đại dịch COVID-19 năm 2020, cặp đôi cư trú tại nơi ở chính thức của Thủ tướng. Ảnh: Instagram.

Bà Marin sinh ngày 16/11/1985 ở Helsinki và sống ở Espoo, Pirkkala trước khi chuyển tới Tampere. Bà tốt nghiệp trường Đại học Tampere với tấm bằng cử nhân Khoa học Quản trị vào năm 2012. Ảnh: EPA.

Bà Marin được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai của Đảng Dân chủ Xã hội vào năm 2014. Năm 2015, bà được bầu vào Quốc hội Phần Lan. Vào tháng 6/2019, bà Marin trở thành Bộ trưởng Giao thông Vận tải Phần Lan. Ảnh: Instagram.

Hồi tháng 12/2019, bà Sanna Marin đã được Đảng Dân chủ Xã hội bầu chọn để trở thành người đứng đầu chính phủ nước này, sau khi Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne từ chức. Ảnh: PA.

Sau khi nhậm chức, bà Marin trở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Phần Lan và cũng là vị nguyên thủ trẻ nhất thế giới. Ảnh: BN.

Mời độc giả xem thêm video về nữ Thủ tướng Phần Lan (Nguồn video: THĐT1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hinh-anh-nu-thu-tuong-phan-lan-xinh-dep-trong-dam-cuoi-mua-covid-19-1417703.html