HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN TIẾP TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BHUTAN

Vui mừng chào đón Đoàn Kiểm toán Nhà nượ́c Bhutan do Ngài Tshering Kezang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng những thành tựu mà đất nước và nhân dân Bhutan đã đạt được, trở thành đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Chiều ngày 12/11 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Kiểm toán Nhà nượ́c Bhutan do Ngài Tshering Kezang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Việt Nam và Bhutan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, nền văn hóa đa dạng. Quốc hội Việt Nam và Bhutan cũng có quan hệ tốt đẹp, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và mới đây, Quốc hội Việt Nam đã đón Đoàn Đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) Vuơng quốc Bhutan do Ngài Tashi Dorji, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 tại Việt Nam.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào đón Đoàn Kiểm toán Nhà nước Bhutan do Ngài Tshering Kezang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan dẫn đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Ngài Tshering Kezang, Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản…

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Quốc hội Bhutan, tạo khuôn khổ phảp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác trên lĩnh vực kiếm toán nói riêng.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan Tshering Kezang khẳng định, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Bhutan có nhiều điểm tương đồng. Cảm ơn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chọn Kiểm toán Bhutan để ký kết hợp tác và biên bản ghi nhớ vừa được ký kết là minh chứng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan Tshering Kezang trao tặng quà lưu niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng Kiểm toán Nhà nước Bhutan Tshering Kezang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=42870