Hình ảnh phụ nữ Ả-rập Xê-út vui mừng lái xe giữa đêm

Ngày 24/6, lệnh cấm lái xe đối với nữ giới tại Ả Rập Xê Út chính thức được dỡ bỏ. Nhiều phụ nữ ở quốc gia Trung Đông này vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên được tự mình cầm lái.

Theo báo Daily Mail, ngay sau khi quy định cấm lái xe được bãi bỏ từ nửa đêm, nhiều phụ nữ Ả-rập Xê-út đã đổ ra đường phố ăn mừng “thời khắc lịch sử” này và tự mình cầm lái. Ảnh: Reuters.

Dự kiến, khoảng 3 triệu phụ nữ Ả-rập Xê-út sẽ đủ điều kiện tham gia lái xe tại nước này vào năm 2020. Hồi đầu tháng 6/2018, Riyadh đã cấp các bằng lái xe đầu tiên cho phụ nữ. Ảnh: Hannan Iskandar điều khiển xe gần nhà của cô ở Al Khobar. Ảnh: Reuters.

Mabkhoutah al-Mari, 27 tuổi, “khoe” giấy phép lái xe mới của cô. Ảnh: AP.

Aseel Al Hamad ngồi trên chiếc xe thể thao Jaguar F-TYPE. Ảnh: Getty.

Được biết, nhiều trường dạy lái xe cho phụ nữ đã được mở ra ở nhiều thành phố trên khắp đất nước Ả-rập Xê-út. Ảnh: Reuters.

Những người phụ nữ đội mũ bảo hiểm trong một buổi học lái xe ở Jeddah. Ảnh: Getty.

Biển báo màu hồng đặt tại khu vực đỗ xe chỉ dành cho phụ nữ xuất hiện trên khắp quốc gia Trung Đông này. Ảnh: DM.

Một phụ nữ Ả-rập Xê-út “khoe” bằng lái xe mới sau khi lệnh cấm lái xe đối với phụ nữ nước này chính thức được dỡ bỏ. Ảnh: AP.

Trước đó, hồi tháng 9/2017, Ả-rập Xê-út đã công bố sắc lệnh hoàng gia chấm dứt lệnh cấm phụ nữ lái xe áp dụng trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Maria al-Faraj (phải) trong một buổi học lái xe. Ảnh: Reuters.

Nhiều phụ nữ Ả-rập Xê-út đã tham gia các khóa học lái xe sau khi sắc lệnh hoàng gia được công bố. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem video: Phụ nữ Ả-rập Xê-út được phép lái xe (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hinh-anh-phu-nu-a-rap-xe-ut-vui-mung-lai-xe-giua-dem-1074781.html