Hình ảnh quê mùa, đen nhẻm của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba thủa mới vào nghề

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đã có màn xoay chuyển nhan sắc ngoạn mục sau nhiều năm vào làng giải trí.

Năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và chính thức bước chân vào làng giải trí. Khi ấy cô từng đóng vai Đông Đa Đa thời niên thiếu trong phim "Đám cưới vàng".

Khi mới 4 tuổi, Dương Mịch đã thể hiện năng khiếu diễn xuất qua vai diễn công chúa Hàm Nghi trong "Đường Minh Hoàng".

Theo học chuyên ngành múa nhưng Lưu Thi Thi lại lọt vào "mắt xanh" của các nhà sản xuất phim và được mời vào vai nữ chính trong "Nguyệt Ảnh Phong Hà".

Năm 2002, khi mới 15 tuổi, Lưu Diệc Phi đã được chọn đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Kim phấn thế gia". Thành công của bộ phim đã giúp con đường sự nghiệp sau này của cô trải đầy hoa hồng.

Đường Yên gia nhập làng giải trí tương đối muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa, khi đó cô đã năm 24 tuổi. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là "Trinh quán trường ca" trong vai một cô thôn nữ.

Bộ phim đầu tiên của Trương Bá Chi là "Vua hài kịch" năm 1999. Đây cũng là bộ phim tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của ngôi sao Hong Kong. Nhân vật của cô là Liễu Phiêu Phiêu vẫn còn được nhiều người nhắc đến tận bây giờ.

Dương Tử đóng lần đầu đóng phim truyền hình là năm 7 tuổi với vai diễn Châu Quỳnh trong "Những ngọn núi".

Tác phẩm đầu tiên của Trịnh Sảng là bộ phim đình đám "Mưa sao băng".

Năm 20 tuổi, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu đóng phim với một vai nhỏ trong "An Na Nhĩ Hãn" tại Tân Cương. Cô có tạo hình đen nhẻm, lấm lem khiến không ít người bất ngờ.

Năm 18 tuổi, Châu Đông Vũ đã có vai chính trong "Chuyện tình cây táo gai" - tác phẩm ấn tượng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

May
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/hinh-anh-que-mua-cua-trieu-le-dinh-thua-moi-vao-nghe-n-190095.html