Hình ảnh tàu cao tốc TP HCM đi Côn Đảo sắp rẽ sóng

Người dân TP HCM có thể đi tàu trung chuyển từ bến Bạch Đằng ra cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè để đi tàu cao tốc.

Sáng 13-5, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc công bố đưa vào hoạt động tuyến tàu cao tốc từ TP HCM đi Côn Đảo và ngược lại. Theo đó, tàu mang tên Thăng Long khởi hành chuyến đầu tiên lúc 7 giờ ngày 15-5 tại cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, cách trung tâm TP HCM 22 km.

Đến dự lễ công bố có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Hai ngày nữa, tàu cao tốc từ TP HCM đi Côn Đảo chính thức ra khơi

Hai ngày nữa, tàu cao tốc từ TP HCM đi Côn Đảo chính thức ra khơi

Tàu cao tốc có thể chạy với vận tốc 35 hải lý/giờ, trong điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tới Côn Đảo chỉ 4,5 tiếng.

Tàu hoạt động 3 chuyến một tuần. Theo đó, 7 giờ sáng xuất phát từ Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đi Côn Đảo. Từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) về TP HCM lúc 13 giờ.

Giá vé tuyến cao tốc từ TP HCM đi Côn Đảo dao động từ 615.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượt tùy theo đối tượng hành khách và hạng vé.

Tàu làm bằng hợp kim nhôm, dài gần 80 m, rộng hơn 9,5 m, với 4 tầng, có sức chứa 1.017 khách.

Tàu làm bằng hợp kim nhôm, dài gần 80 m, rộng hơn 9,5 m, với 4 tầng, có sức chứa 1.017 khách.

Tại TP HCM, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ bố trí xe trung chuyển phục vụ hành khách từ công viên 23-9 đi cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Một phương án nữa, hành khách có thể đi tàu cao tốc trung chuyển từ bến Bạch Đằng ra cảng Hiệp Phước khoảng 52 phút.

Tàu cao tốc Thăng Long được xem là tàu khách trên biển lớn nhất hiện nay ở Việt Nam. Tàu làm bằng hợp kim nhôm, dài gần 80 m, rộng hơn 9,5 m, với 4 tầng, có sức chứa 1.017 khách.

Lãnh đạo TP HCM tham quan bên trong tàu

Lãnh đạo TP HCM tham quan bên trong tàu

Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, cho biết Công ty đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng để đóng tàu cho tuyến vận tải này. Tàu có tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới.

Theo ông Khương, tàu cao tốc TP HCM đi Côn Đảo là tuyến vận tải hành khách mới bằng đường thủy, tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn phương tiện đi lại đến Côn Đảo song song với máy bay.

Tàu có sức chở trên 1.000 hành khách

Tàu có sức chở trên 1.000 hành khách

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM, nhận định khi tuyến này đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng TP HCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, giúp cho hành khách có thêm sự lựa chọn khi đi từ TP HCM đến Côn Đảo, một điểm du lịch hấp dẫn với những di tích lịch sử linh thiêng, gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Chỉ trong 1 tháng, kể từ khi được Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương thí điểm khai thác thử nghiệm vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến TP HCM- Côn Đảo, với sự hỗ trợ Cảng vụ Hàng hải TP HCM và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các sở ngành liên quan, Công ty Cổ phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc đã hoàn tất các thủ tục để vận hành chính thức tuyến vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo từ TP HCM đi Côn Đảo và ngược lại.

"Đây là nỗ lực rất lớn, quyết tâm lớn trong việc phát triển vận tải hành khách bằng đường thủy thành phố của tập thể Công ty Cổ phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc" - Phó giám đốc Sở GTVT TP HCM đánh giá.

Một số hình ảnh bên trong tàu

THU HỒNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hinh-anh-tau-cao-toc-tp-hcm-di-con-dao-sap-re-song-19624051310244268.htm