Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Sáng nay (11/9), tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 11 -14/9. Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng.

Tàu gồm 302 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm trưởng đoàn.

Các thành viên trong đoàn được đón tiếp nồng hậu

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great dài 150 m, rộng hơn 17 m, mớn nước 9,5 m, trọng tải 4.400 tấn, tốc độ 30 hải lý/giờ (khoảng 56 km/giờ), tầm hoạt động 10.200 km.

Tàu được trang bị hệ thống radar hàng hải hiện đại, cùng nhiều vũ khí như tên lửa, ngư lôi, pháo hạm...

Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng. Lần đầu vào tháng 9/2017, gồm 2 tàu khu trục là: Roks Kang Gam Chan (DDH - 979) và Roks Hwacheon (AOE - 59).

Bên trong tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc.

Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, Đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu khu trục Hàn Quốc đến chào xã giao lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các thuyền viên trên tàu sẽ tham quan thành phố Đà Nẵng.

Trước khi tàu khu trục Roks Moon Mu The Great rời Cảng Tiên Sa, Hải quân 2 nước sẽ huấn luyện chung về vận động đội hình và thông tin liên lạc. Trong ảnh: Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc trang nghiêm chào đón đoàn Việt Nam.

Sáng 11/9, ngay sau lễ đón, ông Kim Do - hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam lên tham quan tàu và có buổi họp báo ngay trên boong tàu. Ông Kim Do - hyun cho biết, chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu Hải quân Hàn Quốc có ý nghĩa to lớn, cho thấy hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với nhau trên biển để duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong khu vực. Trong ảnh: Hải quân Hàn Quốc chào đón khách lên thăm tàu.

Ông Kim Do - hyun cho biết thêm, sắp tới phía Hàn Quốc sẽ chuyển giao tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam, qua đó càng thể hiện mối quan hệ về quốc phòng giữa 2 nước trong tương lai. Trong ảnh: Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng tàu Hải quân Hàn Quốc. (áo trắng ngoài cùng)

Theo ông Kim Do – hyun, việc lựa chọn Đà Nẵng để thăm lần này thể hiện vai trò địa - chính trị chiến lược của Đà Nẵng, cho thấy Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hợp tác về Hải quân giữa 2 nước. Thông qua chuyến thăm của tàu Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng là dịp để quảng bá rộng rãi hơn nữa hình ảnh Đà Nẵng tới người dân Hàn Quốc cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện nay mỗi năm có khoảng 1 triệu người Hàn Quốc đến du lịch tại Đà Nẵng.

Hải quân hai nước chụp ảnh lưu niệm./.

Theo VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hinh-anh-tau-khu-truc-han-quoc-tham-da-nang/2018091104491929