Hình ảnh tiếp nhận sách thư pháp lớn nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 20/6, tại thành phố Đồng Hới, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật tác phẩm sách thư pháp bằng tiếng Việt 'Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những cuộc đời.'

Quyển sách thư pháp về Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings đại diện cho Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập đạt kỷ lục Thế giới. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Quyển sách thư pháp về Đại tướng của Nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings đại diện cho Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập đạt kỷ lục Thế giới. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho tác giả Võ Dương. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Quyển sách có kích thước khủng về chiều dài 2,04m x rộng 1,36m x cao 0,48m, với tổng trọng lượng ước tính hơn 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ kích thước 2.04m x 1.36m, chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ, kích thước 0,5m x 0,7m và được dát vàng 24k. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Võ Dương giới thiệu từng trang sách thư pháp đến với người xem. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Những tác phẩm thư pháp chữ Việt trong cuốn sách được tác giả Võ Dương thực hiện thủ công bằng mực tàu và acrylic trên 250 trang và được ép keo Nhật 5 lớp. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Các đại biểu ký tên kỷ niệm trên sách thư pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Các trang sách bên trong làm bằng chất liệu vải Canvat, kích thước mỗi trang 96cm x 165 cm, nặng 1,5kg. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Các em học sinh hào hứng tham quan quyển sách thư pháp viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-tiep-nhan-sach-thu-phap-lon-nhat-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap/575953.vnp