Hình ảnh vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam được phóng vào quỹ đạo

Vào lúc 9 giờ 50 ngày 18/1, theo giờ Nhật Bản, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào quỹ đạo.

Tên lửa Epsilon trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura trước thời điểm phóng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura trước thời điểm phóng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-tinh-micro-dragon-cua-viet-nam-duoc-phong-vao-quy-dao/548866.vnp