Hình ảnh vụ máy bay Indonesia rơi xuống biển

Những mảnh vỡ của máy bay Lion Air số hiệu JT-610 với 188 hành khách (trong đó có 2 trẻ sơ sinh) bị mất liên lạc và rơi xuống biển lúc 6h35 sáng 29/10 đã được tìm thấy ngoài khơi hải phận Indonesia.

Chuyến bay JT-610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air khởi hành từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung, mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 13 phút sau khi cất cánh.

Thông báo mới nhất của Bộ Giao thông vận tải Indonesia xác nhận có 188 hành khách đi trên máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn sáng 29/10.

Lion Air là một hãng hàng không giá rẻ ở Indonesia. Một quan chức của Lion Air nói với BBC rằng hãng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay. Tổng giám đốc điều hành Edward Sirait thì trả lời Reuters rằng "không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào" về vụ tai nạn và đang trong quá trình "thu thập tất cả thông tin và dữ liệu" liên quan tới vụ việc.

Những mảnh vỡ được cho là của chuyến bay JT-610

Lion Air có 126 điểm bay tới Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia và Trung Quốc. Đây là hãng hàng không giá rẻ lớn thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Air Asia và đang tăng trưởng rất nhanh.

Trong gần một thập kỷ, Lion Air bị Liên minh châu Âu cấm bay vào không phận châu Âu, sau khi bị đánh giá là thiếu an toàn bởi thành tích an toàn tồi tệ kể từ năm 2007. Tuy nhiên lệnh cấm bị dỡ bỏ vào ngày 16/6/2016.

Chuyên gia tư vấn hàng không Gerry Soejatman cho BBC biết rằng mẫu Boeing MAX 8 đã gặp nhiều vấn đề kể từ khi được tung ra thị trường, gồm việc duy trì hành trình bay ngang.

Hiện các đội cứu hộ của Indonesia đang được huy động đến hiện trường. Theo các chuyên gia, khi máy bay bị rơi xuống biển thì khả năng hành khách sống sót nhiều hơn rơi xuống đất liền.

Người thân của hành khách trên chuyến bay số hiệu JT-610 của Lion Air khi nhận hung tin

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hinh-anh-vu-may-bay-indonesia-roi-xuong-bien-519637.html