Hình phạt cho những thanh, thiếu niên hư

Thực trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành băng nhóm, rủ nhau vi phạm pháp luật xuất hiện nhiều thời gian gần đây, tạo thành mối nguy hiểm cho xã hội, gây bất an trong dư luận. Cơ quan chức năng đang mạnh tay xử lý các đối tượng này, nhằm răn đe chung. Điển hình như hình phạt dành cho nhóm thanh, thiếu niên dưới đây.

3 bị cáo nghe tuyên án

Đặng Văng Nguyên Thịnh (sinh năm 2005, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), Lê Văn Phú (sinh năm 2006, ngụ phường Mỹ Long), Thái Khang (sinh năm 2005, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) bỏ học, ghi tên mình vào “thành phần bất hảo” ở địa phương. Trong đó, Thịnh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang bị khởi tố điều tra.

Tuy nhiên, chiều 14/2/2023, không trình báo với chính quyền địa phương, Thịnh lén chở bạn gái N.T.D.M (sinh năm 2003, ngụ xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn) đi từ thị trấn Phú Hòa đến phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) để ăn uống nhân dịp lễ tình nhân. Trước khi đi, Thịnh không quên mang theo cây dao bấm trong người.

Ngồi chơi khoảng 30 phút, gặp Đặng Minh Quý (sinh năm 2005, ngụ cùng thị trấn) chạy xe ngang, Thịnh kêu vào ngồi chung. Cùng lúc này, Khang, Huỳnh Minh Triết (sinh năm 2007, ngụ phường Đông Xuyên), Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 2009) và Trần Thanh Quý (sinh năm 2008, ngụ phường Mỹ Hòa) cũng đến quán. Quen biết sẵn, tất cả ngồi gần nhau.

Một lúc sau, Trương Anh Duy (sinh năm 2008) điều khiển xe gắn máy biển số 67B2-482.85 chở Nguyễn Thanh Nghĩa (sinh năm 2008, ngụ cùng phường Mỹ Long) chạy ngang qua. Không quen biết, nhưng cho rằng nhóm đang ngồi ăn uống nhìn đểu và chửi mình, Duy nói với Nghĩa về mượn “đồ” (dao tự chế) của Lê Văn Phú (sinh năm 2006) đánh “dằn mặt”. Nghĩa khuyên bỏ qua, không tham gia cùng Duy. Duy quyết tâm đi cùng Phú lấy dao, tìm nhóm Triết, Thịnh đánh.

Phú cầm dao tự chế bước xuống xe, không nói lời nào, xông đến chém trúng vai Triết. Phú tiếp tục cầm dao xông vào nhóm đang ngồi. Thấy vậy, Thịnh lấy dao bấm tấn công Phú và Duy. Hai nhóm rượt đuổi nhau trên đường, gây náo loạn cả khu vực. Thịnh cầm dao bấm đâm vào lưng Duy. Lực lượng bảo vệ dân phố can ngăn, mời những người có liên quan, sau đó bàn giao cho Công an phường Mỹ Hòa. Phú, Quý, Lợi chạy thoát. Duy được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Sau khi các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, UBND phường Mỹ Hòa có văn bản đề nghị xử lý, do sự việc gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Ngày 20/2, Phú đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết luận giám định, thương tích của Duy là 13%, do vật sắc nhọn gây nên. Từ ngày 17/2 đến ngày 26/4, Thịnh, Khang và Phú bị khởi tố, tạm giam để điều tra, sau đó bị đưa ra xét xử.

Theo Hội đồng xét xử, mặc dù đã bị khởi tố trong vụ án “Cố ý gây thương tích” (xảy ra ngày 27/2/2022), nhưng bị cáo Thịnh lại không chấp hành quy định của pháp luật, tiếp tục mang dao bấm trong người, sử dụng làm hung khí đâm bị hại Duy. Đồng thời, trong thời gian đầu làm việc với cơ quan Công an, bị cáo vẫn khai báo chưa thành khẩn. Khang cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố trong vụ án “Cướp tài sản” (xảy ra ngày 7/9/2022, tại phường Mỹ Hòa). Bị cáo Phú bị khởi tố tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 3/12/2022 tại khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước. Cả 3 bị cáo đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng không ai chấp hành.

Đặc biệt, dù chưa thành niên, Phú lại có bản tính côn đồ, cất giấu hung khí, sẵn sàng phạm tội. Mặc dù Triết không yêu cầu xử lý hình sự, từ chối giám định thương tích, Phú đầu thú tại cơ quan điều tra, nhưng việc tham gia xô xát, rượt đuổi nhau trên đường, cả 3 bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm. Theo đó, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt bị cáo Thịnh 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (Điểm đ Khoản 2 Điều 134) và “Gây rối trật tự công cộng” (Điểm b Khoản 2 Điều 318); bị cáo Khang 5,5 năm tù và Phú 4 năm tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xử lý hình sự là biện pháp nghiêm khắc dành cho thanh, thiếu niên thích thể hiện, sẵn sàng xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác. Tuy nhiên, để tránh xảy ra những vụ án tương tự, rất mong các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường giáo dục, phòng ngừa. Đừng buông lỏng quản lý, nếu không muốn cả xã hội phải gánh chịu hậu quả nặng nề, khó khắc phục.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hinh-phat-cho-nhung-thanh-thieu-nien-hu-a371444.html