Hình phạt cho thiếu niên Anh 18 tuổi 'khuấy đảo' hệ thống tình báo Mỹ

Một thiếu niên người Anh đã nhận mức án 2 năm tù vì xâm nhập vào tài khoản liên lạc của nhiều quan chức an ninh tình báo cấp cao của Mỹ, bao gồm cả cựu Giám đốc CIA John Brennan.

Ngày 20/4, Kane Gamble – thiếu niên 18 tuổi, sống ở Coalville (miền trung nước Anh) đã bị tuyên án 2 năm tù vì đã xâm nhập tài khoản liên lạc của nhiều quan chức tình báo cấp cao và nhân viên chính phủ Mỹ, đặc biệt là tài khoản của Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan.

Gamble xuất hiện tại Tòa án hình sự trung tâm Old Bailey ở London - Ảnh: The Sun

2 năm trước, Gamble đã bị bắt và tố cáo vì những tội danh trên nhưng do còn quá trẻ - chưa tới 18 tuổi nên việc xử án đã được lùi lại.

Theo Washington Post, email cá nhân của ông John Brennan chứa một số tập tin nhạy cảm, trong đó có một trình ứng dụng 47 trang gồm các thông tin an ninh tối mật, các số an ninh xã hội và thông tin cá nhân của hơn 10 nhân viên tình báo cấp cao, cũng như thư từ về việc sử dụng “các kỹ thuật thẩm vấn” nghi phạm khủng bố.

Cựu Giám đốc CIA John Brennan - Ảnh: Reuters

Ban đầu, Gamble gọi điện tới một công ty viễn thông, tự xưng mình là John Brennan, giám đốc CIA và khai thác thông tin để truy cập vào máy tính của ông Brennan. Sau đó, cậu tiếp tục đánh lừa nhân viên hỗ trợ của FBI rằng cậu ta là Mark Giuliano, phó giám đốc FBI thời bấy giờ. Từ đó, Gamble đã giành được quyền truy cập cơ sở dữ liệu và tiếp cận hàng loạt tài liệu mật liên quan tới hoạt động tình báo của Mỹ ở Afghanistan và Iran.

Để chứng minh xâm nhập thành công, cậu thiếu niên nói trên đã đăng tải một phần danh sách liên lạc lấy từ tài khoản của Giám đốc CIA. Hacker tuổi teen khẳng định đã gọi điện trêu nhân viên CIA, thậm chí còn nhắc lại số an sinh xã hội của ông Brennan.

Dòng thông báo khi truy cập vào tài khoản AOL của Giám đốc CIA - Ảnh: Twitter

Kẻ xâm nhập, có tài khoản Twitter cracka, hiển thị tên người dùng @phphax, tiết lộ với phóng viên New York Post rằng, cậu là người Mỹ không theo đạo Hồi. Tuy nhiên, chính quan điểm ủng hộ Palestine và phản đối chính sách đối ngoại của Mỹ là động cơ để cậu xâm nhập những tài khoản của các quan chức cấp cao Mỹ.

Hôm 13/10, một ngày sau khi khẳng định đã truy cập được vào các tài khoản của Giám đốc CIA, haker đăng tải lên Twitter dòng chia sẻ: “Nếu tôi rơi vào im lặng trên tài khoản này, những kẻ thua cuộc CIA đã tìm thấy tôi và tôi đang bị họ tra tấn bởi những phương pháp ngớ ngẩn nhằm phá nát suy nghĩ của một chàng trai”.

Danh sách nạn nhân của Gamble còn có Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson, Phó cố vấn an ninh quốc gia Avril Haines, đặc vụ FBI Amy Hess cùng một số quan chức khác.

Gamble thậm chí đã tấn công 2 lần vào cơ sở dữ liệu của FBI, mà theo công tố viên Lloyd-Jones: “Đây là cửa ngõ tiếp cận và cung cấp thông tin cho các cơ quan hành pháp, các nhóm tình báo, các cơ quan tư pháp hình sự”.

Ngoài ra, Gamble còn truy cập vào mạng máy tính của Bộ Tư pháp Mỹ, chuyển một phần thông tin có được cho tổ chức minh bạch WikiLeaks và tuyên bố động cơ là nhằm ủng hộ người Palestine và vì Mỹ sát hại dân thường vô tội.

Gamble thực hiện tất cả những hành vi này từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016 khi mới 15-16 tuổi.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hinh-phat-cho-thieu-nien-anh-18-tuoi-khuay-dao-he-thong-tinh-bao-my-a227164.html