Hình phạt nào cho nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc 'khủng'?

Vừa qua, CA tỉnh Hậu Giang đã triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 560 tỷ đồng. Theo chuyên gia pháp lý, nhiều khả năng các đối tượng tham gia điều hành đường dây 'khủng' này có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất của tội danh 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc'.

Một trong 9 đối tượng trong đường dây

Triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 560 tỷ đồng

Ngày 29/5/2023, CA tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ CA và các phòng ban chức năng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền khoảng 560 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng móc nối với các đối tượng ở tỉnh khác tổ chức đường dây đánh bạc (cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề) với quy mô lớn.

Qua xác minh, đấu tranh Giám đốc CA tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh tập trung làm rõ hoạt động của những nhóm đối tượng có liên đến tội phạm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ CA và các phòng ban chức năng CA tỉnh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây này.

Kết quả, cơ quan điều tra tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng, 1 xe ô tô, 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 Ipad, 3 Laptop dùng vào việc đánh bạc, nhiều thẻ ATM và nhiều sổ sách giấy tờ ghi tính toán tiền cược. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như Sbobet, Ibet888, trang đá gà mạng SV88, tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng vào khoảng 560 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất

Theo chuyên gia pháp lý, căn cứ vào thông tin cơ quan CA cung cấp, các đối tượng trong vụ việc này có thể đối diện với các tội danh là đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), được chia làm 2 khung hình phạt.

Theo đó, đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp, thuộc một trong các trường hợp sau: Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc; Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

Mức phạt tù tối đa của tội đánh bạc là 07 năm tù và còn có thể chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Còn Tội tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), được chia làm 2 khung hình phạt. Theo đó, tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ phương tiện để cho hành vi đánh bạc diễn ra để thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau: Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;...

Mức phạt tù tối đa có thể bị phạt là 10 năm tù và còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Liên quan đến trường hợp nêu trên, chuyên gia pháp lý cho biêt với số tiền khoảng 560 tỷ đồng, nhiều khả năng các đối tượng sẽ phải đối diện với mức phạt cao nhất. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng sẽ căn cứ vào các tình tiết, mức độ tham gia trong đường dây của từng đối tượng để có mức phạt thích đáng.

Duy Minh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hinh-phat-nao-cho-nhom-cam-dau-duong-day-danh-bac-khung-338262.html