Hình phạt thích đáng cho nhóm đối tượng hành hung bác sĩ

Sáng ngày 29/5, TAND huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) xét xử sơ thẩm vụ hành hung bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Bình Giang.

Theo cáo trạng, trưa ngày 18/3 Ngô Nguyên Minh, Phạm Thế Vũ (cùng SN 1998, ở thị trấn Kẻ Sặt), Vũ Đình Cường (SN 1999, xã Vĩnh Hồng), Nguyễn Việt Hinh SN 1998 ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và một số người khác ăn cơm ở nhà Vũ Quang Tú (SN 1999, ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang, Hải Dương).

Khoảng 15h30, khi ăn xong cả nhóm rủ nhau đi hát Karaoke ở xã Thái Học cùng huyện.

 5 đối tượng hành hung bác sĩ ở TTYT huyện Bình Giang

5 đối tượng hành hung bác sĩ ở TTYT huyện Bình Giang

Trên đường đi một người bị ngã được cả nhóm đưa vào TTYT huyện Bình Giang. Tại đây, Tú và Minh được các bác sĩ là Lê N.S (SN 1993) và Vũ T.Đ (SN 1990) đang đứng ngoài hành lang chỉ vào khu vực thăm khám.

Tú đưa bệnh nhân vào phòng khám còn Minh đi sau và cho rằng bác sĩ T.Đ hướng dẫn không tận tình nên mắng chửi. Hai bên lời qua tiếng lại, Minh đấm bác sĩ T.Đ nhưng không trúng. Thấy vậy, bác sĩ N.S vào can ngăn thì bị Minh đấm 2 phát vào mặt. Vũ Quang Tú thấy thế cũng lao vào, đồng thời gọi thêm Hinh, Cường, Vũ đến tiếp tục đánh bác sĩ N.S.

Bác sĩ Sơn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND huyện Bình Giang tuyên phạt Vũ Quang Tú 45 tháng tù, Ngô Nguyên Minh 39 tháng tù, Vũ Đình Cường 36 tháng tù, Nguyễn Việt Hinh 30 tháng tù, Phạm Thế Vũ 25 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/hinh-phat-thich-dang-cho-nhom-doi-tuong-hanh-hung-bac-si-520861.html