Hình thành quần thể hoa anh đào Nhật Bản tại Đà Lạt

Những cây hoa anh đào Nhật Bản đã thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu phố núi Đà Lạt; nhiều cây đã trổ hoa. Sau những thử nghiệm mang lại kết quả khả quan, một quần thể hoa anh đào Nhật Bản đang được hình thành tại Đồi quốc tế, thuộc Vườn hoa TP Đà Lạt, với kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút du khách vào dịp Xuân về.

Hoa anh đào Nhật Bản đã nở tại Đà Lạt.

Hoa anh đào Nhật Bản đã nở tại Đà Lạt.

Sáng 21-11, tại Vườn hoa TP Đà Lạt (Lâm Đồng), diễn ra lễ trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản. Đây là sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, chào mừng kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Theo đó, 125 cây hoa anh đào Nhật Bản (100 cây được Công ty Sàn giao dịch hoa Himeji - Nhật Bản tài trợ và 25 cây được Thung lũng đào hoa Mười Lời trao tặng), cao bình quân khoảng 2,2 m, được trồng trên Đồi quốc tế, thuộc Vườn hoa TP Đà Lạt, gần hồ Xuân Hương thơ mộng. Khi cây bén rễ và thích nghi vùng đất mới, sẽ trổ hoa cùng mùa với mai anh đào Đà Lạt, tạo nên quần thể hoa đào quyến rũ trên xứ ngàn hoa.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt và nhà tài trợ Nhật Bản trồng hoa anh đào tại buổi lễ.

Công ty Sàn giao dịch hoa Himeji (Nhật Bản), đơn vị tài trợ giống hoa anh đào cho TP Đà Lạt, là đơn vị đang vận hành dự án của tổ chức JICA Nhật Bản. Ông Eiichi Shibayama, Giám đốc Công ty Sàn giao dịch hoa Himeji cho biết: “Chúng tôi đã có thời gian làm việc tại Đà Lạt ba năm nay và rất thích thành phố xinh đẹp này. Chúng tôi rất vui vì có thể tạo dựng sự nghiệp tại Đà Lạt. Hôm nay, những cây hoa anh đào chúng ta cùng trồng chắc chắn sẽ nở nhiều hoa đẹp, làm cho thành phố thêm nhiều màu sắc và mối quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng sẽ nở hoa trên nhiều phương diện và bền lâu”.

Trước đó, TP Đà Lạt đã tiến hành trồng thử nghiệm thành công giống hoa anh đào Nhật Bản. Anh Bùi Văn Sang, chủ nhân Thung lũng đào hoa Mười Lời (phường 4, TP Đà Lạt), nơi được giao nghiên cứu, chăm sóc thử nghiệm những cây anh đào Nhật Bản, cho biết, qua thời gian chăm sóc, chiết ghép trên gốc mai anh đào Đà Lạt, cây hoa anh đào Nhật Bản đã thích nghi với khí hậu Đà Lạt và phát triển tốt, nhiều cây đã trổ hoa.

Cùng những địa điểm trên, cây hoa anh đào Nhật Bản cũng đã được di thực, trồng hàng nghìn cây tại Khu du lịch Hoa Sơn điền trang, trên đèo Tà Nung, TP Đà Lạt. Mùa Xuân 2017, nhiều cây đã đơm hoa, tạo điểm đến thu hút du khách.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/38313402-hinh-thanh-quan-the-hoa-anh-dao-nhat-ban-tai-da-lat.html