HLV 30 tuổi tiếp tục trở thành hiện tượng ở châu Âu

Chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Monaco ở vòng 27 Ligue 1 tối 12/3 (giờ Hà Nội) giúp HLV Will Still và Reims nối dài mạch bất bại mùa này lên con số 19.

 Folarin Balogun tỏa sáng giúp Reims có chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Monaco ở vòng 27 Ligue 1 tối 12/9 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reims.

Folarin Balogun tỏa sáng giúp Reims có chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Monaco ở vòng 27 Ligue 1 tối 12/9 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reims.

Chiến lược gia sinh năm 1992 tiếp tục giữ thành tích là HLV duy nhất tại châu Âu mùa này chưa thua trận đấu nào ở giải VĐQG mùa 2022/23. Kể từ khi lên thay HLV Oscar Garcia bị sa thải vào tháng 10/2022, trợ lý người Bỉ giúp Reims trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu.

Với 17 trận bất bại kể từ khi lần đầu tiên dẫn dắt Reims, Still cũng trở thành HLV thứ hai có chuỗi không thua dài nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, sau Tito Vilanova làm được cùng Barcelona mùa 2012/13 (18 trận).

Reims bị đánh giá thấp hơn khi phải làm khách trên sân Monaco, đội đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ligue 1 mùa này. Tuy nhiên, Reims chơi tự tin và sẵn sàng đôi công với đội bóng xứ công quốc.

Thời lượng kiểm soát bóng của Reims (52%) thậm chí nhỉnh hơn đội chủ nhà. Họ tung ra tới 17 pha dứt điểm về phía khung thành Monaco (8 đi trúng đích). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Reims cũng lên tới 1,52, so với 0,92 của Monaco.

Folarin Balogun tiếp tục trở thành người hùng của đại diện nước Pháp, với tình huống dứt điểm chuẩn xác ở phút 51, ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Bản hợp đồng được Reims mượn về từ Arsenal có pha lập công thứ 16 tại Ligue 1 mùa này, giúp anh tiếp tục bám đuổi Kylian Mbappe và Jonathan David (cả hai có 19 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới giải đấu.

Vượt qua Monaco 1-0, Reims có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ligue 1, qua đó bám sát nhóm dự cúp châu Âu mùa này. Đội bóng của HLV Still cũng vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và chỉ cách chính Monaco, đội đang đứng ở vị trí dự vòng play-off Champions League mùa tới, 8 điểm.

Reims nối dài chuỗi bất bại tại giải VĐQG mùa này lên con số 19 (9 trận hòa, 10 trận thắng). HLV Still đưa CLB nước Pháp từ đội bóng ở nhóm rớt hạng đầu mùa lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ligue 1 mùa này sau 26 vòng. Truyền thông châu Âu tiết lộ nhiều đội bóng có tên tuổi ở Anh và Bỉ đã sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ Still về trong mùa giải tới.

Chiến lược gia này sẽ đón sinh nhật 31 tuổi vào tháng 10 năm nay và cũng đang giữ kỷ lục là HLV trẻ nhất làm việc tại các giải chuyên nghiệp châu Âu.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-30-tuoi-tiep-tuc-tro-thanh-hien-tuong-o-chau-au-post1411324.html