HLV Akira Nishino tự tin giúp Thái Lan tham dự Olympic

KInhtedothi - HLV Akira Nishino vẫn đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic dù U23 Thái Lan nằm ở bảng đấu khó khăn tại VCK U23 châu Á 2020.

HLV Akira Nishino tự tin khi U23 Thái Lan nằm chung bảng với các đội bóng mạnh.

HLV Akira Nishino tự tin khi U23 Thái Lan nằm chung bảng với các đội bóng mạnh.

Chiều 26/9, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020, những là thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng D với U23 Triều Tiên, U23 UAE và U23 Jordan. Trong khi đó, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Thực tế, quân đoàn của HLV Akira Nishino đã rơi vào một bảng đấu khó khi các đối thủ đều là những đội bóng mạnh của châu lục.

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông Thái Lan, HLV Akira Nishino vẫn tỏ ra khá tự tin khi ở bảng đấu này. "Kết quả bốc thăm không quá quan trọng bởi U23 Thái Lan là đội chủ nhà. Việc cần thiết hiện tại với "Voi chiến" là chuẩn bị tốt nhất và giành kết quả cao nhất có thể" - HLV Akira Nishino cho biết.

Trong khi đó, đánh giá về các đối thủ, HLV Nishino cho rằng tất cả các đội bóng góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 đều mạnh và có những vũ khí riêng của mình. Tuy nhiên, ở cấp độ U23 không có đội bóng nào được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch và cũng không đội nào có ưu thế hơn các đội bóng khác.

Nói về mục tiêu của U23 Thái Lan trong giải đấu này với cương vị là đội chủ nhà, vị HLV này cho biết, giải đấu sẽ là nơi để các đội bóng tìm kiếm suất tham dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản. Do vậy, ông muốn cùng Thái Lan đạt đủ điều kiện tham dự giải đấu này.

Theo lịch công bố của BTC, VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại 4 SVĐ gồm Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Các bảng đấu tại VCK U23 Châu Á 2020.

Vĩnh Quang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-akira-nishino-tu-tin-giup-thai-lan-tham-du-olympic-353556.html