HLV Alfred Riedl có phải 'người hùng' cứu rỗi bóng đá Việt Nam?

Tờ Foxsportsasia đã đưa bài viết với nhiều lời có cánh dành cho HLV Alfred Riedl và cho rằng đây là HLV phù hợp nhất của Việt Nam trong thời điểm này.

Nhiều tài năng nhưng thiếu thầy giỏi

Chưa bao giờ lại có một khoảng lặng như vậy cho bóng đá Việt Nam. Theo Foxnews, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bổ nhiệm HLV người nước ngoài thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi ông Thắng quyết định từ chức vào tháng 8. HLV đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung hiện đang dẫn dắt tạm thời đội tuyển quốc gia Việt Nam.

HLV người Áo Alfred Riedl

Đội tuyển bóng đá Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Jordan, Afghanistan và Campuchia. trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 (diễn ra từ ngày 27/3/2017 đến ngày 27/3/2018)

Foxsportsasia cho biết, Việt Nam hiện là đội bóng trẻ với nhiều tài năng hứa hẹn và sôi nổi. Nếu có khả năng lựa chọn đúng huấn luyện viên thì bóng đá Việt Nam có thể thăng hoa tỏa sáng là điều tất yếu. Song, họ lại chưa tìm được HLV phù hợp có thể giúp đội nhà phát huy toàn vẹn sức mạnh.

Ở thời gian hiện tại, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang xếp thứ hai sau Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á. Thái Lan liên tục giữ tốt phong độ, đặc biệt từ khi ngôi sao sáng của Việt Nam Lê Công Vinh giải nghệ và tiếp tục khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn, Foxsportsasia nhận định.

Thái Lan vượt lên khẳng định phong độ ổn định và tinh thần thép. Với danh hiệu War Elephants (Những Chú Voi Chiến), Thái Lan thậm chí không cần phải chơi tốt nhất vẫn có thể chiến thắng. Trong khi đó, Việt Nam dường như ít có kinh nghiệm về điều này và có lẽ vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016 mãi là chiến tích vang dội của Việt Nam.

Alfred Riedl - Trái tim bóng đá Việt Nam

Huấn luyện viên mà Việt Nam đang nhắm tới có lẽ hiện tại là Alfred Riedl. Năm 2016, HLV Alfred Riedl ở bên kia chiến tuyến đã giúp Indonesia tiến tới trận chung kết AFF Cup. Đó là thành tích ấn tượng. Khi đó, Indonesia đã rơi vào bảng đấu khó với Thái Lan, Singapore và chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, họ đã tiến xa hơn. Điều đáng nói là Indonesia thời điểm ấy vừa phải chịu hình phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA kể từ tháng 5/2015 cho đến năm 2016.

Sau khi xóa bỏ lệnh cấm, HLV Riedl có rất ít thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup, chưa kể ông còn gặp khó khăn trong việc triệu tập đội hình, vì quy định chỉ được gọi tối đa 2 cầu thủ từ một CLB ở giải VĐQG. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của HLV Riedl, Indonesia đã vượt lên và giành được các trận thắng thuyết phục. Ở Manila, sau khi đánh bại Singapore một cách nhàn nhã để tiến vào bán kết, thầy trò ông Riedl đã làm nức lòng hàng chục triệu người hâm mộ ở quê nhà.

“Một cách nào đó, HLV Riedl đã giúp Indonesia đánh bại Việt Nam ở vòng bán kết. Họ đã thắng ở trận lượt đi trên sân nhà và xuất sắc cầm hòa đối thủ ngay tại Hà Nội ở trận lượt về”, tờ báo Foxsportsasian khen ngợi HLV người Áo.

Sau đó, Indonesia và Thái Lan là cặp đôi vào vòng chung kết với chiến thắng cuối cùng dành cho Indonesia.

Sau khi kết thúc, ông Riedl đã trở lại Áo. Ở tuổi 67, ông Riedl dường như muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Có lẽ vì lý do đó, HLV này ít nhận công việc hơn. Tuy nhiên, trái tim Riedl vẫn dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, Foxsportsasia dẫn tin.

Trong suốt thập kỷ trước, khi còn làm HLV của đội tuyển Việt Nam, ông chính là người am hiểu về bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam hơn bất kỳ một HLV nước ngoài nào khác. Điều đó giúp Riedl trở thành sự lựa chọn phù hợp nhất cho Việt Nam vào lúc này.

Foxsportsasia đặt ra giả thuyết, nếu Việt Nam chỉ mời một HLV trẻ với ít kinh nghiệm thì đó chỉ là một cuộc dạo chơi không mang lại kết quả. Với Riedl, Việt Nam có thể mang về giấc mơ bóng đá Việt. Riedl không chỉ là một hướng giải quyết dài lâu mà còn là lựa chọn trước mặt cứu rỗi bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Với bề dày kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam, HLV Riedl có thể đưa ra phương án tốt cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Điều này có thể giúp Việt Nam tỏa sáng trong các mùa giải tới.

(Theo Foxsportsasia)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-alfred-riedl-co-phai-nguoi-hung-cuu-roi-bong-da-viet-nam-253824.html