HLV Bình Dương không quan tâm ai xem cầu thủ của mình

Chiều 31/5, trợ lý HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài theo dõi trận thắng của CLB Bình Dương trước CLB Thanh Hóa khi chủ nhà tung nhiều tuyển thủ vào sân.

HLV Thanh Sơn cho rằng: "Chúng tôi tung nhiều cầu thủ tấn công nội binh là để giành chiến thắng. Tôi không quan tâm ai xem hay không xem, đó là chuyện của ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Đội bạn chơi bóng bổng, tôi phải rút Tiến Linh ra vì chấn thương".

Trên khán đài, ông Lee Young-jin xuất hiện với bảng danh sách thi đấu của 2 đội. Trợ lý HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Thống Nhất hôm 30/5 và tiếp tục đi "xem giò" cầu thủ ở trận đấu trên sân Gò Đậu để lên danh sách tập trung vào tháng 9.

 Trợ lý Lee Young-jin có mặt trên sân Gò Đậu để đánh giá phong độ cầu thủ trong ngày Bình Dương tung ra nhiều tuyển thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

Trợ lý Lee Young-jin có mặt trên sân Gò Đậu để đánh giá phong độ cầu thủ trong ngày Bình Dương tung ra nhiều tuyển thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

Đại diện CLB cho biết chân của tiền đạo này đang gặp vấn đề ở gối và cổ chân. Anh sớm bị đau từ phút 24 và phải nhờ đến bộ phận y tế. Sau đó, HLV buộc phải rút cầu thủ này ra ở giữa hiệp 2. Tiến Linh không thể hiện nhiều trong thời gian có mặt trên sân.

HLV Nguyễn Thanh Sơn tung đội hình mạnh và đặt mục tiêu giành chiến thắng trước nhà cầm quân người Italy của đội Thanh Hóa. Mãi đến phút 73, Hồ Tấn Tài mới ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tấn Tài là tuyển thủ Việt Nam và đội U23 Việt Nam.

Ngoài hậu vệ cánh đa năng Tấn Tài, đội hình Bình Dương còn có 4 cái tên khác đã và đang "ăn cơm đội tuyển" dưới thời ông Park. Đó là hậu vệ Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Trọng Huy của U22 Việt Nam hay Nguyễn Tiến Linh và Tô Văn Vũ ở tuyển quốc gia.

Ông Sơn nói thêm: "CLB Bình Dương được mệnh danh là vua đá cúp, nên chúng tôi luôn chơi hết mình, không hề có chuyện buông đấu trường nào, kể cả các cúp châu Á. Cầu thủ sau thời gian dài tập chay nên muốn thể hiện, ra sân cho khán giả thấy".

"Các cầu thủ hoàn thành mục tiêu, thể hiện tốt. Tuy nhiên, một số cơ hội còn bỏ lỡ thì chúng tôi phải rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn. Hôm qua trời đổ mưa, đội đã không tập được, hôm nay thời tiết oi bức nên sức khỏe cả đội không tốt", HLV này nói thêm.

Trong khi đó, HLV Fabio Lopez thừa nhận các bàn thua của CLB Thanh Hóa trong những trận vừa qua đều có vấn đề. "Cầu thủ cần có thời gian thích nghi với lối chơi. Hôm nay, chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt. Về tương lai, tôi không biết, đó là việc của lãnh đạo".

CLB Thanh Hóa để thua 2 trận mở màn V.League 2020. Họ mới thắng CLB Phố Hiến 1-0 ở vòng loại cúp quốc gia 2020 và thua trận thứ 3 ở mùa giải trước Bình Dương với tỷ số 1-0. Thành tích này khiến giới truyền thông đặt dấu hỏi cho vị trí của ông Fabio trong giai đoạn tới.

Tấn Tài ăn mừng như Ronaldo sau cú sút tung lưới Thanh Hóa Phút 73 trong trận gặp đội khách Thanh Hóa ở vòng 16 đội cúp quốc gia 2020, tuyển thủ Hồ Tấn Tài đổi hướng kỹ thuật trước khi ghi bàn giúp CLB Bình Dương đi tiếp.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-binh-duong-khong-quan-tam-ai-xem-cau-thu-cua-minh-post1090617.html