HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Công Phượng

Vị chiến lược gia của Hà Nội FC đã có những đánh giá tích cực về thủ quân của Hoàng Anh Gia Lai sau trận thắng mỹ mãn 3-0 trên sân nhà.

Ở lượt trận vòng 3 V-League 2017, HAGL đã có chuyến làm khách trên sân vân động Hàng Đẫy. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có kinh nghiệm, Hà Nội FC đã chơi lấn lướt phần lớn thời gian thi đấu và ghi được 3 bàn thắng nhờ cú đúp của Hoàng Vũ Samson và một bàn của Silva. Về phía HAGL, dù đã chơi rất cố gắng và có được những tình huống nguy hiểm, nhưng những mũi nhọn tấn công của đội bóng phố Núi lại không thể đưa được bóng vào lưới đối phương.

Đánh giá về trận đấu, HLV Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho biết, HAGL kiểm soát bóng rất tốt và thi đấu khá khó chịu. Tuy nhiên, HLV Đình Nghiêm cũng cho rằng, lí do HAGL không thể ghi được bàn thắng là vì đội bóng phố Núi thiếu một tiền đạo có khả năng giải quyết vấn đề cuối cùng, một tay săn bàn nhạy bén.

"Công Phượng vẫn có khả năng quấy đảo và làm rối hàng phòng ngự đối thủ. Nhưng nếu HAGL có một tiền đạo có khả năng dứt điểm những tình huống cuối cùng thì chắc chắn Công Phượng sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho cầu thủ này"- HLV Đình Nghiêm cho biết.

Bên cạnh đó, vấn đề ngoại binh cũng được HLV Đình Nghiêm nhắc tới. Vị thuyền trưởng của Hà Nội FC cho rằng, cầu thủ ngoại binh của HAGL chưa thực sự xuất sắc, trình độ của họ không hơn so với cầu thủ HAGL.

Ở trận đấu tiếp theo, Hà Nội FC sẽ đụng độ với CLB TP.HCM, đội bóng đang được đầu tư khá nhiều trước thềm mùa giải. Đánh giá về đối thủ, HLV Đình Nghiêm cho biết: "Dù là tân binh nhưng CLB TP.HCM lại có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở V-League và đang có động lực, quyết tâm cao khi bước vào mùa giải”.

Theo lịch thi đấu, sau trận gặp CLB TP.HCM, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có trận chạm trán với CLB Kitchee SC ở vòng loại AFC Champions League vào 25/01 tới đây. Nếu vượt qua Kitchee SC, Hà Nội FC sẽ gặp Ulsan Hyundai ở vòng play-off.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-chu-dinh-nghiem-danh-gia-cao-cong-phuong-226281.html