HLV Chu Đình Nghiêm: Mặt sân Thiên Trường quá xấu

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định mặt cỏ sân Thiên Trường không đảm bảo là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội FC thua đậm Nam Định trong ngày ra quân của V-League 2021.

Trong ngày mở màn của V-League 2021, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua 0-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ đến trước khi bóng lăn.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định mặt sân xấu là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội FC thua đậm Nam Định. (Ảnh: Dương Thuật).

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định mặt cỏ sân Thiên Trường không đảm bảo là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội FC thua đậm Nam Định trong ngày ra quân của V-League 2021.

"Thuyền trưởng" của Hà Nội FC nói: "Mặt sân hôm nay không đáp ứng được yêu cầu. Với mặt sân như vậy, chúng tôi không thể phối hợp đồng đội. Mặt sân trơn trượt, cầu thủ rất dễ ngã và điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn.

Hôm qua khi tập, mặt sân rất đẹp nhưng hôm nay BTC sân lại tưới thêm nước. Mặt sân sâm sấp nước khiến chúng tôi gặp bất lợi. Đó cũng là điều phải chấp nhận vì đội bạn làm vậy để phá lối chơi của Hà Nội FC".

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ của Nam Định lại cho rằng mặt sân không tốt ảnh hưởng đến cả Nam Định chứ không riêng gì Hà Nội FC. Ông Sỹ nói: "Chúng tôi cũng bất ngờ, không quen với mặt sân này. Không thể nói rằng mặt sân hôm nay xấu là do chủ đích từ phía chúng tôi. Các cầu thủ Nam Định cũng bỡ ngỡ, cũng bị trượt ngã rất nhiều trong trận đấu. Việc chất lượng mặt sân ra sao phụ thuộc vào thời tiết. Tưới nước, chăm sóc sân là việc của ban quản lý sân, nếu không chăm sóc tốt thì cỏ bị úa vàng, đó là điều bình thường".

Sau trận đấu tại sân Thiên Trường, Nam Định sẽ đến làm khách của Hải Phòng ở vòng 2 trong khi Hà Nội FC trở về sân nhà Hàng Đẫy để chạm trán Bình Dương./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-chu-dinh-nghiem-mat-san-thien-truong-qua-xau-830950.vov