HLV Chu Đình Nghiêm: 'Tôi đã kiềm chế Rimario rất nhiều'

HLV trưởng CLB Hải Phòng chia sẻ về tấm thẻ vàng của Rimario Gordon ở trận gặp Nam Định khiến cầu thủ này phải nghỉ trận cuối V.League 2022.

Highlights Nam Định 0-1 Hải Phòng Nguyễn Hải Huy ghi bàn duy nhất cho CLB Hải Phòng trong chuyến làm khách trên sân của Nam Định ở trận đấu thuộc vòng 24 V.League 2022 diễn ra vào tối 8/11.

“Đó là bản chất của Rimario. Khi còn ở Thanh Hóa, cậu ấy từng bị kỷ luật tới 8 trận. Khi đá các đội khác, cậu ấy cũng phải nhận rất nhiều thẻ đỏ. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, tính đến giờ cậu ấy mới bị treo giò 2 trận, nhận 6 thẻ vàng. Đó là một nỗ lực kiềm chế rất lớn”, HLV Chu Đình Nghiêm trả lời câu hỏi của Zing sau trận thắng 1-0 Nam Định tối 8/11.

Trên sân Thiên Trường, CLB Hải Phòng có ngày thi đấu khó khăn trước đối thủ đang đua trụ hạng. Nguyễn Hải Huy là người hùng của Hải Phòng khi mang về bàn duy nhất. Tuy nhiên Rimario Gordon mới là nhân vật được chú ý hơn cả khi luôn là điểm nhấn trên sân với những pha tranh cãi với đối thủ hoặc phản ứng trọng tài.

Đỉnh điểm của sự nóng tính khiến Rimario trả giá bằng việc nhận thẻ vàng ở phút 65. Đây là tấm thẻ phạt thứ 3 của ngoại binh người Jamaica khiến anh bị treo giò ở trận tới. Đó cũng là tổn thất của Hải Phòng khi tiếp đón SLNA trên sân nhà vòng cuối cùng trong thế đang đua vô địch. Ở trận lượt đi trên sân Vinh, CLB Hải Phòng cũng không có Rimario do cầu thủ này lĩnh án treo giò và thua SLNA 0-3.

“Rimario là điểm đến quan trọng của CLB Hải Phòng, nên vắng cậu ấy là tổn thất lớn. So với trận lượt đi, chúng tôi giờ đã có Đặng Văn Tới để yên tâm đẩy Mpande Joseph lên đá tiền đạo và chắc chắn trận tới tôi sẽ làm vậy”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

 Rimario nhiều lần thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng mình bị cầu thủ Nam Định phạm lỗi. Ảnh: Bảo Ngọc.

Rimario nhiều lần thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng mình bị cầu thủ Nam Định phạm lỗi. Ảnh: Bảo Ngọc.

“Những tấm thẻ của Rimario không đến từ sự trả đũa hay đá láo mà đa phần là vùng vằng, phản ứng, chứ cậu ấy không hề có ác ý với đối thủ. Tôi đã kiềm chế Rimario rất nhiều”, ông Nghiêm phân tích thêm.

Thuyền trưởng CLB Hải Phòng cho biết chiến thắng trước Nam Định là thành quả xứng đáng sau nỗ lực của các học trò, những cầu thủ đã mệt mỏi khi giải đấu trôi về những vòng cuối. Ông cũng khẳng định Hải Phòng sẽ đá cống hiến, chủ động cầm bóng tấn công trong mọi hoàn cảnh chứ không đá dài vì dễ gây nhàm chán cho khán giả.

Về phần CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt xác định trận gặp Sài Gòn ở vòng 25 là trận “chung kết” của đội. Để chuẩn bị cho trận này, ông Việt cất vài trụ cột của Nam Định tại trận gặp Hải Phòng. Dù vậy, đội bóng thành Nam vẫn có một trận đấu đáng khen khi ép sân đối thủ trong những phút cuối trận.

“Đá với Hải Phòng, một đội đang đua vô địch, CLB Nam Định đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Cả trận, CLB Hải Phòng có khá ít cơ hội thực sự nguy hiểm về phía Nam Định. Chúng tôi tiếc khi phải nhận bàn thua duy nhất. Ở trận tới trên sân nhà, chúng tôi sẽ đá tấn công để giành kết quả tốt nhất trước Sài Gòn nhằm trụ hạng”, trợ lý HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam chia sẻ.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-chu-dinh-nghiem-toi-da-kiem-che-rimario-rat-nhieu-post1373294.html