HLV Chung Hae-seong nói gì về 'quả bom' từ báo Hàn Quốc?

HLV Chung Hae-seong tuyên bố không hề trả lời tờ Yonhap và những thông tin tờ báo này đăng tải hoàn toàn là bịa đặt.

HLV Chung Hae-seong

HLV Chung Hae-seong

Ngày 26/7, tờ Yonhap (Hàn Quốc) đã đăng tải bài viết với nội dung HLV Chung Hae-seong bị cầu thủ “lật ghế” bằng việc cố tình chơi dưới sức. Cạnh đó, tờ báo trên còn trích lời HLV Chung cho rằng ông không có thực quyền tại sân Thống Nhất.

Những thông tin trên lập tức khiến dư luận dậy sóng, hậu trường CLB TP.HCM đương nhiên cũng không thể yên ổn. Sáng 27/7, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông Chung luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất trong công việc và cảm thấy khó hiểu trước những phát ngôn của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Cũng trong sáng 27/7, lãnh đạo CLB TP.HCM đã có cuộc gặp với HLV Chung Hae-seong để làm rõ về thông tin trên. Ông Chung cho biết, phóng viên tờ Yonhap chưa từng liên hệ với ông để phỏng vấn. “Họ đăng tải thông tin xuyên tạc, tôi đã liên lạc với họ để yêu cầu chỉnh sửa bài viết”, ông Chung nói.

Ông Chung chia sẻ thêm, ông và các học trò có tình cảm rất tốt. Khi ông tuyên bố chia tay, nhiều cầu thủ tỏ ra ngậm ngùi, dành cho ông những lời chúc tốt đẹp. Bởi vậy, không có lý do gì để cầu thủ TP.HCM “lật ghế” của ông.

Về đề nghị làm GĐKT đội bóng, ông Chung vẫn kiên quyết từ chối bởi nguyện vọng của ông là được trực tiếp cầm quân. Đôi bên sẽ bàn thảo để đi đến một cuộc chia tay êm thấm.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-chung-hae-seong-noi-gi-ve-qua-bom-tu-bao-han-quoc-d473519.html