HLV của Feyenoord chỉ ra 5 cầu thủ HAGL đủ sức chơi bóng ở châu Âu

HLV của Feyenoord đánh giá cao lò đào tạo bóng đá trẻ HAGL JMG của ông bầu Đoàn Nguyên Đức và chỉ ra 5 cầu thủ HAGL đủ sức chơi bóng ở châu Âu trong tương lai.

U18 HAGL JMG đã khép lại chuyến tập huấn tại Hà Lan đầy thành công, với 4 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước U17 Feyenoord.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông khi chuyến tập huấn của U18 HAGL bước vào những ngày cuối, HLV Luka, người đã có 4 năm làm việc tại CLB Feyenoord đã có những đánh giá của mình về lứa cầu thủ đàn em của Công Phượng.

"Tôi nghĩ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có nhiều tiềm năng. Đa số các cầu thủ có tiềm năng cá nhân của riêng mình. Vẫn còn một số cầu thủ phải rèn luyện thêm nhưng nhìn chung tôi thấy họ đã thể hiện khá tốt. Trong những tuần vừa qua tôi đã giúp họ cải thiện nhiều về kỹ thuật. Các bạn sẽ thấy sự tiến bộ của đội bóng sau đợt tập huấn này”.

HLV của Feyenoord đánh giá cao khả năng chơi bóng của U18 HAGL JMG

HLV của Feyenoord đánh giá cao khả năng chơi bóng của U18 HAGL JMG

HLV của Feyenoord cũng đã điểm tên 5 cầu thủ trẻ của U18 HAGL JMG đủ sức chơi bóng ở châu Âu trong tương lai: "Tôi thấy Thanh Khôi là một tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy. Ngoài ra cũng ở hàng phòng ngự, Hoàng “Marcelo” cũng đã mang lại ấn tượng khá tốt cho tôi.

Trên hàng công, Long chơi tiền đạo cánh phải có thể mang lại tính đột phá cao. Ở vị trí trung phong, Việt là một cầu thủ có thể dứt điểm kỹ thuật và khá chính xác. Nếu nhìn vào kết quả mà các cầu thủ đạt được tại đây, họ có thể đọ sức với các cầu thủ châu Âu. Việt và Hoàng cùng một số cầu thủ khác có thể lực tốt so với các cầu thủ ở châu Âu.

Đây là một bài kiểm tra tốt cho họ để có một sân chơi thể hiện tài năng của mình. Và nếu được trao đúng cơ hội, tôi chắc chắn rằng bộ đôi này sẽ rất hứa hẹn".

Ngoài ra HLV Luka cũng mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác với CLB Hoàng Anh Gia Lai để phát triển bóng đá trẻ của CLB này, cũng như giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn trong tương lai. Đây sẽ là một tín hiệu rất đáng mừng của đội bóng phố núi nói riêng và nền bóng đá nước nhà nói chung.

Ngoài những lúc tập luyện chuyên môn, U18 HAGL còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, trau dồi thêm kiến thức về dinh dưỡng do HLV thể lực của CLB Hà Lan thuyết trình. Các cầu thủ biết thêm cách nạp dinh dưỡng và hồi phục sức khỏe một cách khoa học.

U18 HAGL có nòng cốt là lứa cầu thủ khóa 4 HAGL JMG từng thi đấu khá tốt ở giải vô địch quốc gia nhiều năm qua, có bổ sung thêm một vài cầu thủ khóa 3 Học viện HAGL và năng khiếu khóa 4.

Trong số này nổi bật có em họ Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Thái Quốc Cường cầu thủ được ví là Messi 2.0 của phố Núi, thậm chí được dự báo sẽ vượt Công Phượng trong tương lai về khả năng chơi bóng.

Quỳnh Mai - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-cua-feyenoord-chi-ra-5-cau-thu-hagl-du-suc-choi-bong-o-chau-au-75478-11.html